Tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung nói gì?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Mai Đức Chung cho biết trận đấu với Nhật Bản sẽ là bài học để các cầu thủ rút kinh nghiệm và tiến lên trong giai đoạn sắp tới.

HLV Mai Đức Chung thất vọng khi tuyển nữ Việt Nam sớm dừng bước ở ASIAD 19.
HLV Mai Đức Chung thất vọng khi tuyển nữ Việt Nam sớm dừng bước ở ASIAD 19.

Ở lượt cuối bảng D, đội tuyển nữ Việt Nam để thua Nhật Bản tỷ số 7-0. Kết quả này cũng khiến đội bóng thầy trò HLV Mai Đức Chung bị loại khỏi đấu trường ASIAD 19.

Thành tích nhì bảng của tuyển nữ Việt Nam là 3 điểm và hiệu số -5. Với hiệu số này, cơ hội duy nhất để Việt Nam đi tiếp là trông chờ Myanmar và Philippines hòa nhau ở lượt cuối bảng E tối 28/9.

Tuy nhiên mọi thứ đã không chiều lòng thầy trò HLV Mai Đức Chung khi tuyển nữ Philippines đánh bại Myanmar với tỉ số đậm 3-0.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết đây sẽ là bài học để các cầu thủ rút kinh nghiệm và tiến lên trong giai đoạn sắp tới.

“Trước trận đấu này, chúng tôi đã biết Nhật Bản là một đội bóng có trình độ cao trong khu vực châu Á. Thực sự là hôm nay tuyển nữ Việt Nam đã chơi không tốt, để thua với cách biệt lớn” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng phân tích sự khác biệt trong lối đá của các đối thủ mà tuyển nữ Việt Nam đối đầu trong những giai đoạn gần đây.

“Lối đá của châu Âu là ưu tiên chơi bóng dài, vì thế phù hợp với lối đá phòng ngự của ĐT nữ Việt Nam hiện nay. Trái lại, các đội bóng châu Á, như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung quốc, sử dụng cách phối hợp nhỏ, nhanh khiến các cầu thủ của tôi khó đối phó.

Chúng tôi chấp nhận kết quả này. Qua những trận đấu như thế này, các cầu thủ sẽ rút ra được nhiều bài học để tiến lên hơn nữa” - HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.