Vì sao đàn ông độc thân ngày càng nhiều?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Hoa Kỳ, hơn 60% nam thanh niên độc thân, gần gấp đôi tỷ lệ nữ độc thân. Số liệu này báo hiệu khủng hoảng trong đời sống tình cảm của nam giới.

Đàn ông ở độ tuổi 20 có nhiều khả năng không có quan hệ tình cảm, không hoạt động tình dục, không bạn bè và cô đơn hơn phụ nữ ở độ tuổi 20. (Ảnh: ITN).
Đàn ông ở độ tuổi 20 có nhiều khả năng không có quan hệ tình cảm, không hoạt động tình dục, không bạn bè và cô đơn hơn phụ nữ ở độ tuổi 20. (Ảnh: ITN).

Đại dịch khiến đàn ông ít nhu cầu hẹn hò

Đàn ông ở độ tuổi 20 có nhiều khả năng không có quan hệ tình cảm, không hoạt động tình dục, không bạn bè và cô đơn hơn phụ nữ ở độ tuổi 20. Đàn ông đứng ở vị trí tiên phong trong đại dịch suy giảm hôn nhân, tình dục và các mối quan hệ đang ảnh hưởng đến toàn bộ giới trẻ nước Mỹ.

Niobe Way, Giáo sư tâm lý học và là người sáng lập dự án “Vì sự tiến bộ chung của nhân loại” tại Đại học New York, cho biết: “Chúng ta đang gặp khủng hoảng về kết nối. Sự ngắt kết nối với chính chúng ta và sự ngắt kết nối với nhau. Và điều này đang trở nên tồi tệ hơn".

Trong trường hợp xấu nhất, sự mất kết nối xã hội của nam thanh niên Mỹ có thể gây ra những hậu quả bi thảm. Tỷ lệ nam thanh niên tự tử cao gấp 4 lần so với nữ thanh niên. Những người đàn ông trẻ tuổi chịu trách nhiệm chính cho tỷ lệ xả súng hàng loạt ngày càng tăng tại Mỹ.

Nam thanh niên hiện nay dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. (Ảnh: ITN).
Nam thanh niên hiện nay dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. (Ảnh: ITN).

Các học giả cho rằng, kỷ nguyên bình đẳng giới mới đã định hình lại động lực của mối quan hệ, trao quyền cho phụ nữ trẻ và trong nhiều trường hợp, nam giới bị lãng quên.

Phụ nữ hiện nay hầu như không cần phải có những mối quan hệ lâu dài. Họ không cần phải kết hôn. Greg Matos, một nhà tâm lý học về cặp đôi và gia đình ở Los Angeles, cho biết: “Phụ nữ thà dậy muộn, đi ăn sáng với bạn bè hơn là có một buổi hẹn hò tồi tệ với đàn ông”.

Những năm gần đây đã chứng kiến ​​sự gia tăng lịch sử về số lượng người Mỹ độc thân, đặc biệt là trong giới trẻ. Đại dịch khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Phụ nữ ngày càng kén chọn

Các mối quan hệ xã hội đã bị thu hẹp đối với nam giới và phụ nữ, đặc biệt là kể từ sau đại dịch. (Ảnh: ITN).
Các mối quan hệ xã hội đã bị thu hẹp đối với nam giới và phụ nữ, đặc biệt là kể từ sau đại dịch. (Ảnh: ITN).

Tính đến năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Pew nhận thấy, 30% người trưởng thành ở Hoa Kỳ chưa kết hôn cũng như không có mối quan hệ đã cam kết. Gần một nửa số thanh niên độc thân - phụ nữ chiếm 34% và nam giới chiếm 63%.

Không có gì ngạc nhiên khi sự suy giảm trong các mối quan hệ diễn ra song song với sự suy giảm về tình dục. Tỷ lệ người Mỹ hoạt động tình dục ở mức thấp nhất trong 30 năm. Khoảng 30% nam thanh niên báo cáo vào năm 2019 rằng họ không quan hệ tình dục, so với khoảng 20% ​​nữ thanh niên.

Theo Pew, chỉ một nửa số đàn ông độc thân tích cực tìm kiếm các mối quan hệ hoặc thậm chí là những buổi hẹn hò bình thường. Nhưng con số đó đang giảm dần.

Fred Rabinowitz, nhà tâm lý học và Giáo sư tại Đại học Redlands, người nghiên cứu về nam tính, cho biết: “Đại dịch Covid-19 tác động đáng kể đến điều này. Nam thanh niên dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, họ xem nhiều phim khiêu dâm và tôi nghĩ họ đang được đáp ứng nhu cầu của mình mà không cần phải ra ngoài. Thực trạng này đang bắt đầu trở thành một thói quen".

Ngay cả những nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm cũng phải vật lộn để giải thích đầy đủ khoảng cách trong mối quan hệ giữa nam và nữ thanh niên: Nếu nam thanh niên độc thân nhiều hơn nữ thanh niên độc thân gần gấp đôi, vậy thì tất cả những phụ nữ trẻ đang hẹn hò với ai?

Thật đáng buồn, một số phụ nữ đang hẹn hò với nhau. 1% Gen Z được xác định là đồng tính luyến ái và nghiên cứu cho thấy phụ nữ song tính chiếm một phần lớn trong cộng đồng thanh niên đồng tính luyến ái.

Phụ nữ trẻ cũng có xu hướng hẹn hò và kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, tiếp tục truyền thống kéo dài hơn một thế kỷ. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu là khoảng 30 đối với nam, 28 đối với nữ, theo số liệu điều tra dân số.

Phụ nữ dị tính ngày càng kén chọn hơn. Ronald Levant, Giáo sư danh dự về tâm lý học tại Đại học Akron và là tác giả của một số cuốn sách về nam tính, cho biết: “Ở các thế hệ trước, phụ nữ trẻ bước vào tuổi trưởng thành trong một xã hội mong đợi họ tìm được một người đàn ông ổn định về tài chính, người sẽ hỗ trợ họ trong nhiều thập kỷ kết hôn và làm mẹ. Trong những năm 1950 và 1960, mô hình đó dần dần bị phá vỡ và ngày nay nó gần như biến mất.

Phụ nữ cảm thấy mệt mỏi với vai trò khuôn mẫu. Họ muốn một đối tác cởi mở và đồng cảm về mặt cảm xúc. Ngày nay ở Mỹ, phụ nữ mong đợi nhiều hơn từ đàn ông. Nhưng thật không may, rất nhiều đàn ông không có nhiều thứ để đáp ứng phụ nữ”.

Các mối quan hệ xã hội đã bị thu hẹp đối với nam giới và phụ nữ, đặc biệt là kể từ sau đại dịch, nhưng nam giới gặp nhiều trở ngại hơn. 30 năm trước, 55% nam giới cho biết họ có từ 6 người bạn thân trở lên. Đến năm 2021, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 27%.

Levant nói: “Phụ nữ hình thành tình bạn thân thiết với nhau, trong khi đàn ông thì không. Các thiếu nữ có thể không hẹn hò, nhưng họ luôn có những người bạn gái dành thời gian cho họ và nhận được sự hỗ trợ về mặt tinh thần.”

Theo Thehill.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ