Vì sao Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng bị phạt 450 triệu đồng?

GD&TĐ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành xử phạt số tiền 450 triệu đồng với 2 lỗi vi phạm.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 25/2, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết đơn vị này đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (địa chỉ tại số 201 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) với tổng số tiền 450 triệu đồng

Theo đó, SSC tiến hành xử phạt tiền số tiền 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do bị xử phạt do công ty không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018, 2019, 2020; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Xử phạt số tiền 350 triệu đồng theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, SSC buộc công ty nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lớp xoá mù chữ chữ ở Lạng Sơn chủ yếu là người đang tuổi lao động.

Lớp học nối dài tri thức vùng biên

GD&TĐ - Giữa núi rừng Na Sầm, cô giáo Vi Thị Huệ miệt mài mang con chữ đến với học trò và bà con vùng cao để gieo niềm tin, đổi thay cuộc sống.

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk (TLAM) được phóng từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Cape St. George. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters.

Tomahawk - mối đe dọa hay ảo ảnh?

GD&TĐ - Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov phân tích việc Mỹ chuyển Tomahawk cho Kiev và khẳng định chúng từng bị phòng không Nga bắn hạ nhiều lần.