Vì sao các đảng viên cộng sản Hy Lạp chặn đoàn tàu chở xe tăng Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 23/3/2024, một đoàn tàu chở xe tăng Abrams của Mỹ đang trên đường tới Bulgaria đã bị các thành viên Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) chặn lại.

Các đảng viên KKE và tổ chức thanh niên KNE giơ cao cờ và biểu ngữ để chặn đoàn tàu chở xe tăng Abrams của Mỹ đang trên đường tới Bulgaria
Các đảng viên KKE và tổ chức thanh niên KNE giơ cao cờ và biểu ngữ để chặn đoàn tàu chở xe tăng Abrams của Mỹ đang trên đường tới Bulgaria

Hành trình của chuyến tàu chở xe tăng Abrams của Mỹ từ cảng Alexandroupolis đến Bulgaria mới đây đã bị các thành viên KKE và tổ chức thanh niên KNE của đảng này chặn và dừng lại.

Theo thông báo trên trang tin 902.gr của đảng Cộng sản Hy Lạp, các đảng viên KKE và KNE đã chặn đoàn tàu ở ga Alexandroupolis. Họ dàn hàng ngang, đứng chắn trước đầu tàu, giơ cao biểu ngữ và cờ, buộc đoàn tàu phải dừng lại.

Họ yêu cầu đoàn tàu quay trở lại, lực lượng Mỹ-NATO cũng phải rời Alexandroupolis và toàn bộ khu vực.

Hoạt động trên của KKE và KNE đã rất hiệu quả và thành công khi cuối cùng đoàn tàu phải quay trở lại.

E-evros.gr, một trang web tin tức địa phương, đã đưa tin về sự kiện này, nhấn mạnh các khẩu hiệu khác mà các thành viên KKE đã hô vang.

Một trong những câu khẩu hiệu như là: “Alexandroupolis là hải cảng của nhân dân yêu hòa bình, không phải pháo đài của đế quốc!”, hay như: “Khi nhân dân không cúi đầu, cả đoàn tàu cũng phải tháo lui”, và: “Không có sứ mệnh quân sự nào ngoài biên giới. Chấm dứt sự tham gia của đất nước vào các cuộc chiến của Mỹ, NATO và EU”.

Những từ ngữ mạnh mẽ này, kết hợp với dòng chữ lớn bằng sơn đỏ đậm trên xe tăng: “Hãy quay về nhà đi!”, đã buộc đoàn tàu phải quay đầu.

Những hành động trên của các đảng viên KKE và tổ chức thanh niên KNE của đảng này là nhằm mục đích tập hợp công chúng ngăn chặn Alexandroupolis trở thành căn cứ của Mỹ-NATO.

Họ đề cập rằng, gần đây, tác động tiêu cực của hoạt động này đã được cảm nhận trở lại trong khu vực.

Stavros Bazas, một thành viên của Ủy ban khu vực của đảng Cộng sản Hy Lạp chuyên trách Đông Macedonia và Thrace, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về việc chuyển Alexandroupolis thành căn cứ quan trọng của NATO.

“Chúng tôi lên án việc NATO sử dụng cảng, cơ sở hạ tầng đường sắt và các trại trong khu vực để vận chuyển các thiết bị quân sự nguy hiểm bằng tàu hỏa và hàng trăm xe tải đến biên giới Bulgaria”, ông Stavros Bazas nói.

Đại diện đảng Cộng sản cũng lên án việc chính phủ Hy Lạp chuyển giao các hệ thống vũ khí vốn cần thiết để phòng thủ đất nước cho chính quyền Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo Bulgarian Military News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.