Vì sao bốc thăm lại môn bóng chuyền tại SEA Games 32?

GD&TĐ - Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã thuyết phục được BTC SEA Games đồng ý bốc thăm lại môn bóng chuyền nam.

Ban tổ chức bốc thăm lại môn bóng chuyền SEA Games trong ít ngày tới.
Ban tổ chức bốc thăm lại môn bóng chuyền SEA Games trong ít ngày tới.

Theo truyền thông Philippines, một nhân viên của Liên đoàn bóng chuyền nước này đã không để ý thời hạn nộp hồ sơ, khiến đến thời điểm bốc thăm hồ sơ của đội tuyển bóng chuyền nam Philippines vẫn chưa được trình lên Ban tổ chức và không được bốc thăm vào các bảng đấu như các đội tuyển khác, nguy cơ bị loại.

Thời gian qua, sau 2 ngày đấu tranh và vận động hành lang, Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã thuyết phục được Ban tổ chức SEA Games đồng ý bốc thăm lại môn bóng chuyền nam trong thời gian tới.

Các quốc gia tham dự Đại hội cũng đồng ý cho đội bóng này trở lại và chấp thuận quyết định chia lại bảng đấu (chưa xác định ngày cụ thể).

Ban đầu, chủ nhà Campuchia nằm ở bảng A cùng với ĐKVĐ Indonesia và Singapore. Còn ở bảng B có Á quân Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Malaysia.

Tuy nhiên, ít ngày tới, bảng đấu của các đội sẽ có sự thay đổi khi Ban tổ chức tiến hành bốc thăm lại.

Tại SEA Games 32, môn bóng chuyền trong nhà sẽ thi đấu trong 12 ngày tại nhà thi đấu bóng chuyền nằm trong phức hợp Olympic từ ngày 3/5 đến ngày 14/5.

Cụ thể hơn là các đội tuyển nam sẽ thi đấu từ ngày 3/5 đến 8/5, nội dung nữ từ ngày 9/5 đến 14/5.

Như vậy, môn bóng chuyền vẫn có 8 đội tham dự. Việt Nam và Indonesia sẽ đứng trong nhóm hạt giống. Nhóm 2 gồm Thái Lan và Campuchia, Malaysia và Philippines thuộc nhóm ba và Singapore cùng Myanmar được xếp vào nhóm bốn.

Với bóng chuyền Philippines, mục tiêu họ hướng tới là tấm Huy chương Đồng. Đội bóng này từng giành 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 31. Bóng chuyền SEA Games 32 sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 5 và kết thúc vào ngày 11 tháng 5.

Tham dự nội dung nam: chủ nhà Campuchia, đương kim vô địch Indonesia, đương kim Á quân Việt Nam, Philippines, Myanmar, Malaysia, Thái Lan, Singapore.

Tham dự nội dung nữ: chủ nhà Campuchia, đương kim vô địch Thái Lan, đương kim Á quân Việt Nam, Huy chương Đồng Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGPT

Cơn bão cuối cùng của mẹ

GD&TĐ - Nhiều giờ trôi qua, cuộc gọi cứ chìm vào yên lặng, tin bão dữ kéo theo nước lũ dâng cao làm Miền đứng ngồi không yên.

Trường Mầm non Ứng Hòe (Vĩnh Lại, Hải Phòng) phối hợp với công an xã giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Ảnh: NTCC

Giải pháp bền vững cho giáo dục đạo đức học sinh

GD&TĐ - Trong bối cảnh công nghệ, Internet và biến động xã hội tác động ngày càng mạnh mẽ đến thanh thiếu niên, giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh không thể là nhiệm vụ riêng của nhà trường.

Đội ngũ cộng sự của chị Huỳnh Kim Yến tại phòng thu với ca sĩ nhí thể hiện bài hát. Ảnh: NVCC.

'Khoác áo mới' cho làn điệu dân ca

GD&TĐ - Từng mơ ước đến với nghề giáo, nhưng Huỳnh Kim Yến bất ngờ chọn ngã rẽ trở thành “nhạc sĩ tay ngang”, chuyên viết lời cho những bài hát thiếu nhi được phổ trên nền các làn điệu dân ca, phục vụ các bạn nhỏ trên nền tảng số.