Vì sao Barca từ chối tái hợp Neymar?

GD&TĐ - Neymar muốn trở lại sân Camp Nou nhưng Barca đã bất ngờ từ chối ý tốt của tiền đạo này.

Neymar thất bại trong kế hoạch trở lại Barca.
Neymar thất bại trong kế hoạch trở lại Barca.

Theo Mundo Derpotivo, Neymar đã tự đề nghị Barca chiêu mộ anh sau khi CLB xứ Catalonia không thể tái hợp Messi. Tiền đạo Brazil đã nhờ "siêu cò" Pini Zahavi đàm phán với Barca về việc này.

Tuy vậy, dù đánh giá cao tài năng của Neymar, Ban lãnh đạo Barca từ chối tái hợp tiền đạo này. Họ đánh giá ngôi sao đang chơi cho PSG có thể gây rắc rối cho phòng thay đồ Barca, đồng thời mức lương 40 triệu USD của chân sút người Brazil cũng là bất khả thi với Barca ở thời điểm hiện tại.

PSG từng bỏ ra số tiền lên tới 263 triệu USD để phá hợp đồng của Neymar với Barca. Họ kỳ vọng tiền đạo 31 tuổi sẽ trở thành đầu tàu, giúp chinh phục Champions League. Tuy nhiên, những vấn đề ngoài chuyên môn tại Pháp khiến Neymar chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng.

Về phía PSG, đội bóng này được cho cũng muốn nhanh chóng tống khứ Neymar. Đội chủ sân Parc des Princes đã lên kế hoạch xây dựng một đội hình mới mà không có cả Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe trên hàng công.

Đương kim vô địch Ligue 1 sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị dành cho Neymar, bao gồm cả lời mời từ Saudi Arabia.

Cầu thủ người Brazil đã trải qua cuộc phẫu thuật mắt cá chân sau một chấn thương khiến mùa giải của anh bị cắt ngắn gần 5 tháng trước. Sự phục hồi của Neymar đang diễn ra tốt đẹp. Mới đây, chân sút này đã xuất hiện trong một video trên các kênh xã hội của PSG và nhiều khả năng sẽ kịp trở lại trước thềm mùa giải mới.

Neymar vẫn còn 2 năm trong hợp đồng với PSG. Cựu tiền đạo của Barca có một khởi đầu chói sáng ở mùa giải trước, ghi 13 bàn thực hiện 11 đường kiến ​​tạo sau 20 lần ra sân ở Ligue 1 trước khi dính chấn thương mắt cá vào tháng 2 vừa qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.