Vì sao 7 học sinh Hải Dương được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2019?

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Các thí sinh  được xét đặc cách gồm: Nguyễn Duy Phúc - Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi; Tô Thị Vui - TT GDNN-GDTX Kim Thành; Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trường THPT Hà Đông; Chu Hoàng Long - Trường THPT Chí Linh; Lê Anh Tùng - Trường THPT Nguyễn Du; Mai Văn Hiếu -  Trường THPT Tứ Kỳ và Phạm Thị Minh Linh - Trường THPT Thanh Hà.

Lý do miễn thi của các thí sinh trên đều là nhập viện trước kỳ thi.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên có thí sinh được xét đặc cách, có trách nhiệm thông báo kết quả đặc cách cho các thí sinh ngay sau khi có quyết định này.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Đoti vị

Lý do miễn thỉ

1

Nguyễn Duy Phúc

16-1-2001

Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Nhịp tim chậm, tiêu cơ vân, nhập viện trước kì thi (24/6/2019)

2

Tô Thị Vui

14-12-2001

TT GDNN-GDTX Kim Thành

Rối loạn chức năng tiền đình, nhập viện trước kì thi (24/6/2019)

3

Nguyễn Thị Hồng Nhung

2-9-2001

Trường THPT Hà Đông

U não, nhập viện trước kì thi (25/3/2019)

4

Chu Hoàng Long

04-1-2001

Trường THPT Chí Linh

Mổ u hốc mắt trái, nhập viện trước kì thi (18/6/2019)

5

Lê Anh Tùng

13-7-2001

Trường THPT Nguyễn Du

Viêm phổi- nhiễm khuẩn huyết, nhập viện trước kì thi (20/6/2019)

6

Mai Văn Hiếu

28-9-2001

Trường THPT Tứ Kỳ

Rắn cắn, nhập viện trước kì thi (3/6/2019)

7

Phạm Thị Minh Linh

2-12-2001

Trường THPT Thanh Hà

Rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm, nhập viện trước kì thi (11/6/2019)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.