Vi phạm phòng chống doping, Thái Lan bị cấm đăng cai giải quốc tế

GD&TĐ - Do không tuân thủ các quy định về phòng chống doping thế giới, Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên không được phép đăng cai bất kỳ sự kiện thể thao khu vực, châu lục hoặc giải vô địch thế giới trong vòng 1 năm.

Tuyển Thái Lan bị cấm đăng cai giải quốc tế vì vi phạm điều lệ phòng chống doping
Tuyển Thái Lan bị cấm đăng cai giải quốc tế vì vi phạm điều lệ phòng chống doping

Theo trang Dân Việt, Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) thông báo, Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên đã không tuân thủ các quy định của tổ chức này.

Thái Lan không thực hiện đầy đủ các quy định trong bộ luật mới của WADA khi áp dụng trong khuôn khổ quốc gia, trong khi Indonesia và Triều Tiên không tuân thủ trong các chương trình xét nghiệm.

Vì vậy, Thái Lan, Indonesia và Triều Tiên không được phép đăng cai bất kỳ sự kiện thể thao khu vực, châu lục hoặc giải vô địch thế giới trong vòng 1 năm cho đến khi họ được WADA khôi phục quyền tổ chức.

Cũng vì vi phạm những điều trên, 3 quốc gia này sẽ mất các đặc quyền của thành viên WADA, bị cắt mọi khoản viện trợ.

Liên quan tới bóng đá Thái Lan.Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sport, tiền vệ Chanathip Songkrasin xác nhận sẽ cùng ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm nay.

“Messi Thái” cũng cho biết mình đã hoàn toàn bình phục chấn thương và khát khao trở về phục vụ đội bóng quê hương.

Hiện tại, Chanathip Songkrasin đang đầu quân cho Consadole Sapporo tại J-League 1. Thời gian qua do ảnh hưởng của chấn thương, Chanathip không có được phong độ tốt nhất.

Tiền vệ này mới chi ghi 1 bàn thắng sau 16 lần ra sân cho CLB Nhật Bản ở mùa giải này đồng thời nhận được nhiều lời khuyên sang Việt Nam hoặc trở về Thái Lan chơi bóng..

Theo dự kiến, J-League 1 sẽ kết thúc vào ngày 4/12 và Chanathip Songkrasin có thể trở về khoác áo ĐT Thái Lan ở AFF Cup 2020 được tổ chức tại Singapore từ 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Thay đổi tư duy quản lý tuyển sinh đại học

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 34/2026/TT-BGDĐT quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và số lượng tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Cô giáo Đỗ Thị Hường luôn chọn cách đồng hành cùng giáo viên và học sinh.

Gieo chữ giữa trùng khơi

GD&TĐ - “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hôm nay vẫn là kim chỉ nam của những người làm giáo dục.