Vi Nhạn Ngọc - khởi nghiệp ca hát ở xứ người

GD&TĐ - Là một ca sĩ có chất giọng ngọt ngào, thân hình quyến rũ, được mệnh danh là “bông hồng lai” của showbiz Việt, Vi Nhạn Ngọc được nhiều bầu show săn đón mong có được sự độc quyền. Thế nhưng, đùng một cái Vi Nhạn Ngọc chọn sang Malaysia để khởi nghiệp ca hát. 

Vi Nhạn Ngọc tham gia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29
Vi Nhạn Ngọc tham gia cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29

* Chào Vi Nhạn Ngọc. Nhiều độc giả thắc mắc là trong khi thị trường âm nhạc tại TPHCM đang sôi động thì bạn lại chọn ra nước ngoài (Malaysia) để khởi nghiệp?

Vi Nhạn Ngọc - khởi nghiệp ca hát ở xứ người ảnh 1 

Vi Nhạn Ngọc: Chính tôi nhiều lúc cũng tự thắc mắc với quyết định này. Thực ra, tôi chọn ra nước ngoài để khởi nghiệp là một công mà đôi việc. Một là, tôi may mắn được một công ty đào tạo ca sĩ Agency AMC- Malaysia chọn là ca sĩ độc quyền để phát triển sự nghiệp ca hát tại đất nước này. Hai là, tôi tham gia học về vũ đạo và diễn xuất ở đây.

Với tôi, thị trường âm nhạc trong nước vẫn có sự hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, tôi muốn thoát khỏi những rào cản quy củ mà các đồng nghiệp đi trước đã chọn.

Tiêu chí lựa chọn ca sĩ của họ cũng khá khắt khe chứ không dễ dàng vượt qua phần thử giọng. Yếu tố đầu tiên lựa chọn một ca sĩ độc quyền là phải có ngoại hình bốc lửa, giỏi tiếng Anh. Sau đó, họ sẽ đào tạo thêm cho mình về vũ đạo, giao tiếp và nhiều vấn đề khác nữa để trở thành một ngôi sao quốc tế…

Điều này đã cho tôi thêm nhiều cơ hội để học hỏi và thuận tiện trong định hướng cho riêng mình. Việc chọn thị trường nước ngoài để phát triển sự nghiệp âm nhạc là một quyết định rất tốt cho những ca sĩ trẻ muốn quốc tế hóa con đường âm nhạc.

* Là một ca sĩ trẻ, việc ra nước ngoài phát triển sự nghiệp bạn có gặp khó khăn gì không?

- Những ngày đầu khi đặt chân lên đất khách, tôi phải rèn cho mình một ý chí “thép” lắm. Đầu tiên là “gạt” cảm giác nhớ nhà. Sau đó là việc ăn uống. Vì tôi có thói quen dùng những món ăn thuần Việt, không quen những gia vị của Malaysia nên thời gian đầu khó ăn, tôi bị sụt cân. Phải nhờ gia đình và người thân gởi gia vị sang để tự tay nấu món mình yêu thích.

Cũng may, tôi là người nấu ăn không tệ nên cũng đã tự xoay sở được việc ăn uống. Vì chuẩn bị cho mình vốn tiếng Anh khá tốt khi còn ở Việt Nam nên tôi khá tự tin trong giao tiếp. Chính điều này tôi đã thích ứng rất nhanh môi trường học tập và làm việc tại đây.

* Không riêng gì tôi mà nhiều độc giả cũng muốn biết con đường Vi Nhạn Ngọc đến với lĩnh vực ca hát như thế nào?

- Từ nhỏ Vi Nhạn Ngọc đã thích ca hát. Khi còn học tiểu học tại Đà Lạt, Ngọc đã được bố mẹ gởi vào nhà thờ, nơi có các sơ dạy nhạc cho con giáo dân.

Trong quá trình học hát tại đây, các cô yêu mến và tạo điều kiện để Ngọc được hát trong ca đoàn của nhà thờ. Đây chính là môi trường bắt nhịp để Ngọc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của mình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngọc thi vào Nhạc viện TPHCM và học hệ Trung cấp thanh nhạc.

Ngọc đã tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ của trường, hội và cả những sự kiện giải trí phong trào. Đây cũng là nền móng để Ngọc quyết định khởi nghiệp theo đuổi đam mê ca hát của mình. Khi biết Ngọc sẽ chính thức đi hát, bố mẹ rất ủng hộ và tạo nhiều điều kiện để Ngọc thực hiện đam mê.

* Thường một ca sĩ trẻ hay thần tượng một đàn anh, đàn chị và uốn mình theo cái gu đó. Không biết với Vi Nhạn Ngọc thì thế nào?

- Ngọc là con người sống hơi bản năng, nên việc học hỏi hay hát theo “gu” của ai là điều không có trong suy nghĩ của Ngọc. Ngoài khả năng ca hát, Ngọc học khá tốt môn ngoại ngữ nên hay tìm kiếm các bài nhạc tiếng Anh để hát theo.

Ngọc thường hay nghe những bài hát do ca sĩ Britney Spears trình bày. Chính phong cách trình diễn và vũ đạo của nữ ca sĩ này phần nào đã định hình phong cách âm nhạc của Ngọc. Tuy nhiên để gọi là thần tượng thì mình vẫn không thần tượng Britney Spears, mà chỉ yêu thích.

* Bạn có biệt danh là “Bông hồng lai” tên gọi này từ đâu ra, phải chăng Vi Nhạn Ngọc là con lai?

- Hihi, Ngọc hoàn toàn là 100% gốc Việt. Ban đầu, Ngọc cũng rất bất ngờ với biệt danh này mà mọi người đặt cho, nhưng gọi lâu rồi thành quen. Chắc có lẽ do Ngọc là con gái xứ lạnh - Đà Lạt, nên da rất trắng, gương mặt thon gọn, nhìn rất giống con lai nên đi đâu bạn bè và mọi người hay hỏi Ngọc có phải là con lai?!

Cái tên “Bông hồng lai” lần đầu tiên xuất hiện trên báo là biệt danh do một anh phóng viên báo Hoa Học Trò dành cho Ngọc. Hồi đó, khi từ Đà Lạt xuống TPHCM học thanh nhạc năm thứ 2, Ngọc được mời chụp hình thời trang cho báo Hoa Học Trò.

Khi đến studio, mọi người vừa nhìn thấy Ngọc bước vào đã ồ lên bảo Ngọc là người mẫu nước ngoài. Thế là khi báo phát hành, cái tên “Bông hồng lai” gắn với Ngọc từ đó. Bản thân Ngọc cũng rất thích biệt danh này.

* Không biết trong tương lai Vi Nhạn Ngọc sẽ là một ca sĩ với gu nóng bỏng hay trữ tình êm dịu?

- Nhạc trữ tình có hợp với Ngọc không? (.... Cười). Chắc chắn Dance- pop sẽ là dòng nhạc của Ngọc rồi. Thương hiệu ca sĩ bốc lửa, vũ đạo đẹp và nhảy cực “sung” trên sân khấu sẽ là hình ảnh của Vi Nhạn Ngọc mà các bạn sẽ sớm thấy thời gian tới đây.

* Cảm ơn Vi Nhạn Ngọc về những chia sẻ thú vị này.

 
Tôi muốn chọn bước đi chậm mà chắc, không vội vàng để tìm cách nổi tiếng nhanh hay danh vọng ảo để phải gặp rủi ro khi chưa đủ sức - Vi Nhạn Ngọc
Theo Tài Hoa Trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.