GD&TĐ -Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Trung Quốc đã lấy mẫu băng từ 21 sông băng trên Cao nguyên Tây Tạng - một khu vực có độ cao lớn ở châu Á nằm giữa dãy núi Himalaya ở phía Nam và sa mạc Taklamakan ở phía Bắc.
GD&TĐ -Đối với các nhà khoa học, việc tìm thấy vi khuẩn T. maginifica với cấu tạo phức tạp giống như chạm trán với một con người cao ngang đỉnh Everest. Sự tồn tại của vi sinh vật này đã phá vỡ hình dung của nhân loại về vi khuẩn từ trước đến nay.
GD&TĐ - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế và buộc tiêu hủy 3 loại thuốc do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
GD&TĐ - Đầu năm đến nay, khoa Hô hấp – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận gần 30 trường hợp bệnh nhi vào viện vì viêm phổi do phế cầu và tất cả may mắn đều được điều trị ổn định, ra viện trong tình trạng khỏe mạnh.
GD&TĐ - Trong một nghiên cứu trên 1.200 phụ nữ với độ tuổi trung bình là 63 ở Mỹ, các nhà khoa học phát hiện 10 loại vi khuẩn đường miệng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh huyết áp cao.
GD&TĐ - Vi khuẩn Clostridioides difficile được biết đến là có thể xâm nhập vào ruột của những người đã dùng thuốc kháng sinh để điều trị các bệnh nhiễm trùng khác.
GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu ở Australia đã phát hiện bằng chứng cho thấy, vi khuẩn sống trong mũi có thể xâm nhập vào não qua các dây thần kinh khoang mũi.
GD&TĐ - Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo, kháng kháng sinh đặt tất cả chúng ta vào vòng nguy hiểm, và nhiều hơn là một mối nguy.