Cứu sống người đàn ông ở Phú Thọ nhiễm ‘vi khuẩn ăn thịt người’

GD&TĐ - Trước khi nhập viện khoảng 2 ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân N.V.T
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân N.V.T

Ngày 6/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ), Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện vừa điều trị thành công một ca bệnh Whitmore do nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei hay còn gọi vi khuẩn “ăn thịt người”.

Nam bệnh nhân N.V.T., 54 tuổi, ở phường Phúc Yên là người có nhiều bệnh lý nền.

Trước khi nhập viện khoảng 2 ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Dù đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, sốt cao liên tục và khó thở ngày càng tăng.

Gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để thăm khám và điều trị.

Tại bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán suy hô hấp - viêm phổi/đái tháo đường, điều trị bằng kháng sinh, thở máy không xâm nhập và kiểm soát đường huyết.

Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, tiếp tục sốt cao, ý thức chậm dần, huyết áp tụt, nhanh chóng tiến triển sang sốc nhiễm khuẩn.

Trước diễn biến nguy kịch, người bệnh được chuyển hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời tiến hành nuôi cấy đờm để xác định tác nhân gây bệnh

Kết quả xét nghiệm xác định người bệnh nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ đã điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp, kết hợp hồi sức tích cực.

Nhờ được chẩn đoán kịp thời và điều trị đúng hướng, tình trạng người bệnh dần cải thiện rõ rệt: Thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và cắt sốt sau 6 ngày điều trị.

Sau 21 ngày điều trị, kết quả nuôi cấy đờm không còn phát hiện vi khuẩn gây bệnh.

Người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định, tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng theo phác đồ nhằm phòng ngừa tái phát.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cho biết: Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỷ lệ tử vong cao.

Vi khuẩn này thường tồn tại trong đất và nước bị ô nhiễm, xâm nhập vào cơ thể qua da trầy xước, niêm mạc, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa.

Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc với đất, nước bẩn; mang đồ bảo hộ khi lao động; vệ sinh, sát khuẩn vết thương; ăn chín, uống sôi, dùng nước sạch và giữ môi trường sống sạch sẽ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Greenwich, Anh.

Anh có 'siêu đại học' đầu tiên

GD&TĐ - Đại học Greenwich và Đại học Kent sẽ sáp nhập, trở thành 'siêu đại học' đầu tiên tại Vương quốc Anh và đi vào hoạt động từ ngày 1/8/2026.

Ảnh minh họa INT.

Thước đo văn hóa nghề giáo

GD&TĐ - Thông tư 03/2026/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không chỉ là hoàn thiện hành lang pháp lý, mà còn nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa sư phạm trong tiến trình đổi mới giáo dục.

Atletico Madrid sắp sa thải HLV Simeone?

Atletico Madrid sắp sa thải HLV Simeone?

GD&TĐ - Atletico Madrid cân nhắc khép lại triều đại kéo dài 15 năm dưới thời HLV Diego Simeone do mâu thuẫn nội bộ liên quan đến chính sách chuyển nhượng.