Vị huấn luyện viên mới sinh năm 1987 của tuyển Đức là ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng người Đức đã đặt ông thầy trẻ tuổi Julian Nagelsmann vào ghế nóng của đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Đức (bên trái) trong trận thua 1-4 trước Nhật Bản. Ảnh: ITN.
Đội tuyển Đức (bên trái) trong trận thua 1-4 trước Nhật Bản. Ảnh: ITN.

Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng người Đức đã đặt ông thầy trẻ tuổi Julian Nagelsmann vào ghế nóng của đội tuyển quốc gia. Nhưng, đây là lựa chọn mạo hiểm bởi Die Mannschaft sẽ bước vào Vòng chung kết Euro 2024 với kỳ vọng vô địch trong vai trò chủ nhà.

Nagelsmann là ai?

Giám đốc thể thao của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), ông Rudi Voeller đã thực hiện đúng lời hứa về thời hạn trong vòng 3 tuần tìm kiếm huấn luyện viên mới cho đội tuyển quốc gia.

Theo đó, Julian Nagelsmann (sinh năm 1987) được chọn thay thế Hansi Flick, người bị sa thải hôm 10/9.

Tờ Bild thông tin, hợp đồng giữa DFB và Nagelsmann có hạn đến hết ngày 31/7/2024. Tuy nhiên, nếu đội tuyển Đức thành công tại Euro 2024, DFB sẽ gia hạn với ông thầy trẻ này, thay vì tìm kiếm gương mặt danh tiếng, kinh nghiệm hơn như Jurgen Klopp của Liverpool.

Quyết định “thay tướng giữa dòng” của DFB vào thời điểm 9 tháng trước Vòng chung kết Euro 2024 được coi là động thái cần thiết nhằm vực dậy Die Mannschaft trước khi mọi thứ không thể cứu vãn.

Dưới thời Hansi Flick, đội tuyển Đức thi đấu ngày càng kém cỏi.

Thất bại khó tin 1-4 trước Nhật Bản trong loạt trận giao hữu đầu tháng 9 này là trận thua thứ 4 trong 6 trận của Die Mannschaft kể từ khi đội bóng này vẫn chưa nguôi ngoai thất bại bị loại từ vòng bảng World Cup 2022. Và với động thái quyết liệt từ DFB, cựu huấn luyện viên Bayern Munich trở thành huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức bị sa thải.

Rudi Voeller đã dành nhiều lời tốt đẹp, cũng như sự kỳ vọng gửi gắm đến tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia.

“Nagelsmann là một trong những ứng cử viên hàng đầu của chúng tôi. Anh ấy đã gây ấn tượng ở các câu lạc bộ, đặc biệt ở độ tuổi rất trẻ với một người nắm trọng trách huấn luyện viên trưởng.

Sức mạnh đến từ tuổi trẻ, đam mê và ngọn lửa nhiệt tình của Nagelsmann được kỳ vọng sẽ lan tỏa đến các thành viên đội tuyển quốc gia. Tôi tin anh ấy sẽ đóng góp vào thời điểm quan trọng của đội tuyển quốc gia để chúng tôi có một kỳ Euro thành công trên sân nhà”, Rudi Voeller phát biểu.

Nagelsmann bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên Hoffenheim từ tháng 2/2016, năm đó ông mới 28 tuổi và là huấn luyện viên trẻ nhất lịch sử Bundesliga.

Với phong cách của người trẻ, kinh qua những khóa học về quản trị kinh doanh và khoa học thể thao, Nagelsmann gây tiếng vang khi giúp Hoffenheim trụ hạng năm đầu tiên, giành vé dự vòng sơ loại Champions League năm thứ hai và vé vào thẳng vòng bảng Champions League năm thứ ba trước khi chuyển đến Leipzig đầu mùa giải 2019.

Tại đây, Nagelsmann tiếp tục tạo dựng thương hiệu bằng cách giúp đội chủ sân Red Bull Arena vào đến bán kết Champions League mùa đầu tiên, giành ngôi Á quân Bundesliga và cúp quốc gia Đức mùa thứ hai.

Chuyển đến Bayern Munich vào mùa giải 2021/22 là bước ngoặt trong sự nghiệp của Nagelsmann, nơi ông có danh hiệu lớn đầu tiên với 1 chức vô địch Bundesliga và 2 Siêu cúp Đức. Nhưng tháng 3 vừa qua, thời điểm quan trọng của mùa giải, chiến lược gia sinh năm 1987 bị Hùm xám sa thải.

Lý do được cho là Nagelsmann đã làm trầm trọng những bất đồng về chiến thuật và cách quản lý phòng thay đồ. Tuy được ví là “tiểu Mourinho” sau thành công ở những đội bóng nhỏ, song nhiều ý kiến bình luận, Nagelsmann chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm nắm đội bóng lớn như Bayern vốn dư thừa những ngôi sao tài năng và cá tính.

Nguy cơ hiện hữu

Nagelsmann khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Bayern Munich. Ảnh: ITN.

Nagelsmann khi còn dẫn dắt câu lạc bộ Bayern Munich. Ảnh: ITN.

DFB đã thực hiện bước đi táo bạo khi đặt niềm tin vào Nagelsmann. Bản thân ông thầy trẻ tuổi có lẽ đang ở vào thời điểm phấn khích, từ chỗ thất nghiệp một bước ngồi vào chiếc ghế quyền lực đội tuyển quốc gia.

Việc Nagelsmann mạnh dạn đặt mục tiêu cùng các học trò giành chức vô địch Euro 2024 có thể coi là liệu pháp tinh thần, nhưng điều đó sẽ đặt ông vào thế “cưỡi lưng hổ”, không còn đường lùi khi mà bóng đá Đức đang khủng hoảng từ nhân sự đến tinh thần đoàn kết, vốn là thứ vũ khí làm nên thương hiệu “Cỗ xe tăng”.

Hansi Flick không phải là kẻ “vô danh”. Nhà cầm quân sinh năm 1965 trước khi nắm quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức đã mang về 6 danh hiệu lớn nhỏ cùng Bayern Munich từ 2019 đến 2021, và ông có 8 năm làm trợ lý cho Joachim Low từ 2006 đến 2014.

Nhưng Flick không phải là phù thủy quyền năng để giải quyết đồng thời rất nhiều vấn đề nan giải của nền bóng đá đang mất phương hướng, đặc biệt đội tuyển Đức ở thời điểm khan hiếm tài năng đến cùng cực. Sau chức vô địch thế giới ở Brazil, người Đức bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 và 2022, và chỉ vào đến vòng 1/8 Euro 2020.

Về chuyên môn, Hansi Flick thử nghiệm vô tội vạ, từ hàng công đến hàng thủ với mong muốn tìm kiếm những ngôi sao mới, nhất là trên hàng công. Những thay đổi trong tình thế khó khăn trăm bề ấy vừa không mang lại hiệu quả, vô hình trung, Hansi Flick biến đội tuyển Đức trở thành “lẩu thập cẩm”, đánh mất những yếu tố cuối cùng tạo nên bản sắc của Die Mannschaft, đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới.

Chiến lược gia sinh năm 1965 cũng không thể tìm ra lối thoát về bản sắc Bayern hay Dortmund trên tuyển, hoặc ông phải có giải pháp dung hòa.

Hansi Flick còn thiếu đi sự cứng rắn về quan điểm trẻ hóa đội hình, trước áp lực cực lớn từ nhóm cầu thủ công thần, cũng như ông không tìm ra ai đủ phẩm chất trở thành thủ lĩnh đội tuyển.

Và một điều quan trọng nữa, Hansi Flick không có được sự chia sẻ, kiên nhẫn đi kèm với ủng hộ từ giới chóp bu DFB. Khi thành tích đội tuyển quốc gia bết bát, cựu huấn luyện viên Bayern “phải chết”, chịu trách nhiệm để nhiều người khác được sống.

Nên nhớ rằng, DFB đã tiến hành cải tổ đội tuyển quốc gia và cả nền bóng đá sau thành tích kém cỏi ở Vòng chung kết Euro 2020. Nhưng đến giờ mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn tệ hơn. Thế nên, Hansi Flick phần nào chỉ là “nạn nhân” của một nền bóng đá lao dốc không phanh.

Những gì đã xảy ra đang đặt Nagelsmann đứng trước cả núi công việc, trong khi hợp đồng với DFB thì mang tính thời vụ, nếu không đạt kết quả như mong đợi tại Euro 2024 thì ông này sẽ mất việc.

Nagelsmann là mẫu huấn luyện viên xây dựng và phát triển đội bóng hơn là “chuyên gia chữa cháy”. Thế nên, DFB và Nagelsmann đều đang “chơi dao”, khả năng lớn đội tuyển Đức sẽ là kẻ đứt tay ở Vòng chung kết Euro 2024.

Vòng chung kết Euro 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 14/7/2024. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào tháng 12/2023 tại Elbphilharmonie Hamburg. Euro 2024 sẽ có 24 đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết, trong đó Đức với tư cách là chủ nhà nên mặc định có một suất và nằm ở bảng A vòng bảng.

Trước đó, Tây Đức vô địch giải đấu vào các năm 1972, 1980 và đội tuyển Đức vô địch năm 1996. 23 đội tuyển còn lại sẽ được xác định thông qua vòng loại Euro 2024 diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11/2023 và các trận play-off dự kiến diễn ra vào tháng 3/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ