VFF tiết lộ lý do chia tay HLV Gong Oh Kyun

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, VFF đã tiết lộ lý do không gia hạn hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun sau một năm gắn bó.

HLV Gong Oh Kyun chia tay VFF sau một năm gắn bó.
HLV Gong Oh Kyun chia tay VFF sau một năm gắn bó.

Tháng 4/2022, VFF đã lựa chọn HLV Gong Oh Kyun để thay thế thầy Park dẫn dắt U23 Việt Nam. Dưới thời ông Gong, nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam như Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Văn Trường được đưa ra ánh sáng và nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn.

HLV Hàn Quốc đã mang hơi thở mới cho U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022, một lối chơi tấn công mạnh mẽ, quyết liệt hiệu quả đã được Văn Khang và các đồng đội trình diễn và dần chinh phục trái tim người hâm mộ.

Do Asiad bị hoãn nên U23 châu Á là giải đấu duy nhất mà HLV Gong Oh Kyun dẫn dắt U23 Việt Nam trong quãng thời gian làm việc.

Mới đây, VFF thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với chiến lược gia Hàn Quốc. Điều này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối và có phần khó hiểu.

Về điều này, phía VFF cho biết: “Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế của đội tuyển U23 quốc gia trong năm 2023 và các năm tiếp theo, VFF đã có các buổi làm việc với người đại diện của HLV Gong Oh Kyun về bản hợp đồng sẽ đáo hạn vào tháng 3/2023.

Trên cơ sở định hướng của Thường trực Ban chấp hành về công tác tuyển chọn HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia, VFF và đại diện của HLV Gong Oh Kyun đã trao đổi thẳng thắng về các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố và căn cứ vào kế hoạch của hai bên, VFF quyết định không tiếp tục hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun.

Đồng thời, VFF ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của HLV Gong Oh Kyun khi tiếp quản công việc HLV trưởng đội tuyển U23 quốc gia trong thời gian HLV Park Hang Seo dồn tâm sức cho đội tuyển quốc gia thi đấu Vòng loại World Cup và AFF Cup.

Trong thời gian ngắn dẫn dắt U23 quốc gia, HLV Gong Oh Kyun đã có những dấu ấn nhất định khi cùng các học trò xuất sắc lọt vào tứ kết tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022.

VFF cũng cảm ơn những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của HLV Gong Oh Kyun trong thời gian nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam và chúc HLV Gong Oh Kyun thành công trong công việc sắp tới”.

Do từ nay tới SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 năm 2023 không còn giải đấu nào thuộc cấp độ U23, vì thế VFF vẫn chưa phải tìm gấp người thay HLV Gong Oh Kyun.

Lúc này, VFF cũng đang tích cực tìm HLV trưởng cho tuyển Việt Nam, sau khi HLV Park Hang Seo không đồng ý gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sẽ ra đi tìm bến đỗ mới sau giải AFF Cup.

Không loại trừ khả năng HLV trưởng tuyển Việt Nam sẽ kiêm nhiệm luôn vai trò ở đội U23 như cách ông Park Hang Seo đã làm trong gần 5 năm qua. Người thay thế phải đạt các tiêu chí mà VFF đưa ra đó là một nhà cầm quân uy tín, có tên tuổi và đặc biệt là kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam, đồng thời có khát vọng đưa các đội tuyển dự World Cup trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.