Về việc Mường Thanh kiện Đà Nẵng: Kiện từ Chánh thanh tra đến Chủ tịch thành phố

GD&TĐ - Mường Thanh đã kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của quận Ngũ Hành Sơn; thanh tra Sở Xây dựng; chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Nội dung kiện về việc xử lí sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chuẩn bị thực hiện cưỡng chế thì kiện

Liên quan đến những quyết định về xử lí sai phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà của chính quyền thành phố Đà Nẵng, DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên (đơn vị chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà) đã nộp đơn kiện tại TAND TP Đà Nẵng.

Đơn vị này kiện một số quyết định hành chính. Trong đó có 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận Ngũ Hành Sơn; 2 quyết định của Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng; 2 quyết định chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định liên quan.

Theo quy định Luật Tố tụng hành chính, TAND TP Đà Nẵng đã lập thủ tục tiếp nhận đơn kiện, đồng thời xem xét, tiến hành các bước theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Việc đơn vị chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và Căn hộ cao cấp Sơn Trà nộp đơn kiện trong thời điểm này, cũng là thời điểm Đà Nẵng đã có kế hoạch; chính thức triển khai tháo dỡ bắt đầu từ tháng 2/2020.

Đà Nẵng không thay đổi quyết định dù bị kiện

Trước việc này, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nêu quan điểm, các quyết định của Đà Nẵng sẽ không thay đổi.

Cũng trong vụ việc, UBND quận Ngũ Hành Sơn có nhận được đơn khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên, thông tin về việc đã nộp đơn kiện Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; và đề nghị xem xét di dời thời gian thực hiện cưỡng chế. Tuy nhiên, quan điểm của Đà Nẵng trong vụ việc vẫn sẽ thực hiện theo các quyết định, kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, tiếp xúc với những hộ dân đang sống trên các căn hộ thuộc diện vi phạm tại Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, những hộ dân này cũng nêu quan điểm khẳng định, không phản đối quyết định xử lí vi phạm tại những căn hộ thuộc diện xây dựng trái phép.

Tuy nhiên, mong muốn chính quyền xem xét, có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của những hộ dân đã mua và đang sinh sống nơi đây. Khi mà những hộ dân này đang rất lo lắng trước thông tin về việc cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả xây dựng trái phép cũng như việc yêu cầu di dời người và tài sản ra khỏi các căn hộ xây dựng trái phép tại dự án.

Như trước đó GD&TĐ đã thông tin, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu cũng đặt ra câu hỏi liên quan đến việc xử lí vi phạm tại tổ hợp khách sạn căn hộ Mường Thanh (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) kéo dài và vẫn chưa dứt điểm.

Trả lời vấn đề trên, ông Lê Tùng Lâm – Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết về dự kiến tiến độ xử lí vi phạm, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tháo dỡ dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019, công tác phục vụ cho việc tháo dỡ hoàn thành trong tháng 1/2020 do quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, chính thức triển khai tháo dỡ từ tháng 2 - 10/2020.

Chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã tự ý chuyển đổi công năng thành 26 căn hộ/tầng với tổng số 104 căn hộ. Ngoài ra, dự án cũng có nhiều hạng mục xây dựng không đúng giấy phép của Sở Xây dựng, tại các tầng 25, 35, 41, 42 và tầng mái đều có hạng mục thi công không đúng như giấy phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ