Đà Nẵng chậm xử lý sai phạm của Mường Thanh: Dân lo nhà mất, Tết tan

GD&TĐ - Đà Nẵng chủ trương “kiên quyết” trong xử lí vi phạm tại tổ hợp khách sạn căn hộ Mường Thanh. Tuy nhiên, người dân đã mua và đang sinh sống tại những căn hộ vi phạm này thì nơm nớp trong nỗi lo quyền lợi của họ chưa được đảm bảo.

Đà Nẵng đang rất kiên quyết trong việc xử lí vi phạm tại tổ hợp khách sạn căn hộ Mường Thanh
Đà Nẵng đang rất kiên quyết trong việc xử lí vi phạm tại tổ hợp khách sạn căn hộ Mường Thanh

Mất ăn, mất ngủ... “mất nhà”

Theo người dân, ngay từ đầu, họ không hay biết những căn hộ này được xây dựng trái phép. Ông Hưng (chủ căn hộ 202, thuộc diện vi phạm) khẳng định, không phản đối quyết định xử lí vi phạm tại những căn hộ thuộc diện xây dựng trái phép.

Tuy nhiên, mong muốn chính quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của những hộ dân đã mua và đang sinh sống nơi đây. Hiện, chưa có động thái nào từ phía chủ đầu tư, giải quyết quyền lợi cho khách hàng. Điều này làm cho những cư dân thuộc diện căn hộ vi phạm nơm nớp trong nỗi lo có thể “mất nhà”, đặc biệt tại thời điểm cận kề Tết Nguyên đán.

Theo kế hoạch, ngày 14/12 vừa qua, đại diện UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng sẽ có cuộc gặp người dân ở đây để thông báo về việc cưỡng chế. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hoãn. Người dân chỉ gặp tổ tư vấn pháp lý của TP Đà Nẵng trực tại UBND phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn để làm việc.

Ông Hưng cho biết mình mất ăn mất ngủ từ khi biết thông tin sẽ thực hiện việc cưỡng chế, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả xây dựng trái phép. Ông lo lắng không biết sẽ phải “ăn Tết” như thế nào?

Cần phương án giải quyết trước khi xử lí vi phạm

Người dân khẳng định không phản đối xử lí vi phạm. Nhưng họ bày tỏ nguyện vọng được làm việc với chủ đầu tư, dưới sự giám sát của chính quyền để tìm phương án giải quyết. Nếu di dời phải đền bù thỏa đáng. Những hộ dân nơi đây cũng mong quyền lợi sớm được giải quyết, để có thể sớm ổn định cuộc sống, không phải sống cảnh mệt mỏi vì nỗi lo có thể “mất nhà”.

Về xử lý sai phạm, trong thông báo của UBND quận Ngũ Hành Sơn gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan, đã yêu cầu di dời người và tài sản ra khỏi các căn hộ. Kể từ ngày 12/1/2020 sẽ ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước… tại các tầng và các căn hộ vi phạm .

Ông Lê Tùng Lâm – Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tháo dỡ dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019. Công tác phục vụ cho việc tháo dỡ hoàn thành trong tháng 1/2020 do quận Ngũ Hành Sơn chủ trì. Chính thức triển khai tháo dỡ từ tháng 2 -10/2020.

Tổ hợp khách sạn căn hộ Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép năm 2016 với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó, từ tầng 2 đến tầng 5, công trình được cấp phép xây dựng làm bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi… Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng thành 26 căn hộ/tầng với tổng số 104 căn hộ. Tại các tầng 25, 35, 41, 42 và tầng mái đều có hạng mục thi công không đúng như giấy phép.

Liên quan đến những sai phạm tại tổ hợp khách sạn căn hộ Mường Thanh, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND nêu rõ trong kỳ họp thứ 12,HĐND TP: “Đề nghị các đại biểu HĐND giám sát việc triển khai này để tạo sự công bằng và lấy lại niềm tin của nhân dân.
Đừng để người dân xây cái bếp trong nhà mà sai phép thì cơ quan chức năng xuống đập ngay, trong khi cả tổ hợp to như thế mà chúng ta để, và các doanh nghiệp khác nữa, để họ biết và họ chấp hành” – Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.