Vệ tinh quân sự Nga bị rơi từ độ cao 80km

GD&TĐ - Quân đội Nga đã mất đi một vệ tinh theo dõi các vụ phóng tên lửa hạt nhân.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo các nguồn tin chính thức, vệ tinh quân sự Cosmos-2422 của Nga, có nhiệm vụ theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ năm 2006, đã rơi khỏi qũy đạo.

Được biết, thiết bị này đã bị rơi từ độ cao 80 km, sau đó, mọi liên lạc với vệ tinh này đã hoàn toàn biến mất.

Theo các dữ liệu thu được, vệ tinh Cosmos-2422 được xác định đã rơi xuống Thái Bình Dương. Vị trí rơi cách khá xa các tuyến tàu biển và khu vực đông dân cư.

Các chuyên gia Trung tâm Tình báo Không gian Trung ương, thuộc Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga cũng đã xác nhận thông tin này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo các thông báo, vệ tinh Cosmos-2422 của Nga bị rơi do đã sử dụng hết nhiên liệu, vì vậy đây không phải là một vấn đề đáng lo ngại. Trong thời gian tới, một hệ thống vệ tinh mới với hiệu quả cao hơn sẽ được Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga đưa vào qũy đạo để theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa và truyền tải thông tin cho quân đội Nga.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc bản làng ở huyện miền núi Tiên Yên (cũ).

Miền núi Quảng Ninh thay đổi từng ngày

GD&TĐ - Nhờ được đầu tư đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ở Quảng Ninh đang thay đổi từng ngày.

Cụ bà nguy kịch sau khi uống nhầm thuốc cai nghiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngộ độc do uống nhầm thuốc cai nghiện

GD&TĐ - Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ, suy hô hấp nghiêm trọng do ngộ độc thuốc cai nghiện.