Về nhà ăn Tết, đối tượng trốn nã bị bắt giữ

GD&TĐ - Sau gần 1 năm trốn nã về tội tổ chức đánh bạc, đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi về nhà ăn Tết Nguyên đán.

Đối tượng Bàn Tòn Lai bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Đối tượng Bàn Tòn Lai bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 13/2, thông tin từ Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Bàn Tòn Lai (31 tuổi, người địa phương) theo lệnh truy nã ban hành 8 tháng trước về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng tháng 4/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã khởi tố 27 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" xảy ra tại thôn Khe Mạng (xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên).

Tuy nhiên, Bàn Tòn Lai - một trong 27 bị can trong vụ án đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã ngày 29/7/2020. Cảnh sát nhiều lần truy bắt, vận động đối tượng ra đầu thú nhưng bất thành.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đối tượng Lai đã trốn về nhà ăn Tết nên chiều ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết), Công an huyện Văn Yên mật phục, từ đó bắt giữ được Bàn Tòn Lai khi nghi phạm này về nhà ăn Tết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.