Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Bộ ảnh kỳ lạ mô tả vẻ đẹp mong manh, trong trắng như thiên thần của hai chị em bạch tạng ở Kazakhstan khiến cộng đồng mạng hoàn toàn bị chinh phục.

Diện mạo khác lạ của hai chị em gây "sốt".
Diện mạo khác lạ của hai chị em gây "sốt".

Dù cha mẹ có vẻ ngoài bình thường nhưng hai chị em Asel Kalaganova (14 tuổi) và Kamila Kalaganova (2 tuổi) ở Kazakhstan là đều chào đời với làn da, mái tóc, lông mày và đôi mắt có màu nhạt do bệnh bạch tạng. Mặc dù vậy, hai cô bé không hề tự ti, mặc cảm mà đều muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng họ khác biệt nhưng là đặc biệt.

Hầu hết người bị bạch tạng có nước da và đôi mắt cần được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, tránh tiếp xúc trực tiếp. Chia sẻ về cuộc sống của mình, Asel cho biết: “Nếu em ra ngoài vào buổi chiều thì nhất định phải thoa kem chống nắng, mặc kín, đội mũ hoặc mang ô để bảo vệ da. Vào buổi tối, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn vì không có ánh sáng mặt trời”.

Năm lên 10 tuổi, Asel bắt đầu làm người mẫu. Từ khi Kamila chào đời và xuất hiện trong các bức ảnh cùng chị gái, hai cô bé ngày càng chiếm được cảm tình của cộng đồng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, khác biệt. Hiện tại, họ đều làm người mẫu ảnh và có đến 33.000 người theo dõi trên Instagram.

Bộ ảnh mới đây của cặp chị em chênh nhau 12 tuổi này “gây bão” trên cộng đồng mạng và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác. Không chỉ bày tỏ ngưỡng mộ về sự tự tin trước ngoại hình đặc biệt của hai cô bé, dân mạng còn không tiếc dành lời khen ngợi họ giống như thiên thần. 

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp "thiên thần trắng" của Asel và Kamila:

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng
Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Vẻ đẹp thiên thần của 2 chị em bạch tạng

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).