Vào guồng chấm thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Thời điểm này, các Hội đồng Chấm thi làm việc nghiêm túc, bám sát hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT để có kết quả chính xác theo đúng lịch trình.

Vào guồng chấm thi tốt nghiệp

Kiên Giang khai mạc Hội đồng Chấm thi tốt nghiệp THPT 2014 vào sáng 7/6. Năm nay, Sở này điều động và phân công 399 cán bộ làm nhiệm vụ trong hội đồng chấm thi.

Ông Ninh Thành Viên - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang - cho biết đã yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi nắm vững các qui định về qui chế thi, các qui trình, vai trò của giám khảo và làm tròn trách nhiệm của mình.

Đặc biệt, với các môn Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử, đề thi năm nay mang tính thời sự về tình hình chính trị nên các giám khảo phải hết sức cẩn trọng nghiên cứu, bám sát vào hướng dẫn chấm thi do Bộ GD&ĐT.

Tại Long An, Hội đồng Chấm thi tốt nghiệp THPT gồm 407 thành viên đã được thành lập.

Sở này cho biết, sau khi kết thúc môn thi cuỗi cùng, đúng 12 giờ 30 ngày 4/6, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch cơ sở vật chất, Thư ký tổng hợp, Tổ trưởng và Tổ phó tổ thư ký tổ chấm, các giám sát, công an và bảo vệ có mặt để nhận, kiểm tra và giám sát các gói đựng bài thi do lãnh đạo các Hội đồng Coi thi bàn giao.

Sáng 5/6, Ban lãnh đạo Hội đồng chấm, tổ xử lý phách và kiểm bài thi tự luận, tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, bảo vệ, phục vụ, y tế đã họp; sau đó, tổ xử lý phách và kiểm bài thi tự luận, tổ xử lý bài thi trắc nghiệm bắt đầu làm việc.

Trong ngày 6/6, buổi sáng, tổ chức họp toàn thể Hội đồng chấm thi, sinh hoạt quy chế và triển khai hướng dẫn chấm; buổi chiều tiếp tục triển khai hướng dẫn chấm và chấm mẫu các bài thi môn Toán, Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh (tự luận).

Tiến hành làm phách từ ngày 5/6, Sở GD&ĐT Nghệ An đã thành lập 1 đoàn thanh tra chấm thi, trong đó 1 cán bộ thanh tra công tác làm phách, 1 cán bộ thanh tra chấm thi trắc nghiệm và 7 thanh tra viên tại mỗi điểm chấm tự luận...

Hội đồng chấm thi cũng bắt đầu làm việc từ ngày 5/6, Sở GD&ĐT Tiền Giang dự kiến sẽ làm việc hiệu quả, nghiêm túc, để ngày 17/6/2014 công bố kết quả tạm thời đúng như dự kiến.

Tại Lâm Đồng, Hội đồng chấm thi khai mạc vào ngày 7/6 tại Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt. Lãnh đạo Sở đã lưu ý đến từng cán bộ làm công tác chấm thi thực hiện đúng quy chế và làm việc trách nhiệm, nhiệt tình để đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng cho các thí sinh.

Dự kiến đến ngày 18/6/2014, Hội đồng chấm thi của Lâm Đồng sẽ hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả thi tốt nghiệp năm 2014.

Tại Bến Tre, TS Nguyễn Văn Huấn  - Phó giám đốc GD&ĐT cho biết, đến thời điểm ngày 8/6, Hội đồng chấm thi đã tiến hành chấm đại trà các môn tự luận. 

Các môn trắc nghiệm đã hoàn thành công đoạn quét bài thi gốc (chưa kiểm dò), chép đĩa CD1 các tệp dữ liệu gốc, niêm phong và gửi về Bộ GD&ĐT.

Ngày 9/6/2014, Sở GD&ĐT tiến hành kiểm dò bài thi trắc nghiệm và sau đó tiến hành chấm các bài thi trắc nghiệm. Dự kiến kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 18/6/2014. Tuy nhiên nếu tiến độ chấm thi nhanh sẽ công bố kết quả sớm hơn.

Khai mạc chấm thi muộn hơn, vào sáng 8/6, nhưng trước đó, Sở GD&ĐT Bình Phước đã hoàn tất các công tác kỹ thuật như đánh phách, rọc phách... 

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác chấm thi là 382 người; 15 cán bộ, giáo viên làm công tác thanh tra chấm thi và chấm kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay, 3 môn tự luận Văn, Sử, Địa có các câu hỏi thuộc đề mở.

Vì vậy, tất cả cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi phải vận dụng đáp án để chấm thi phù hợp với đề thi mở, đúng theo quy chế thi và không được bỏ sót ý, câu trong bài làm của thí sinh.

Theo kế hoạch, Bình Phước sẽ hoàn tất công tác chấm thi vào 15/6 và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2014 sẽ được Sở GD&ĐT công bố dự kiến vào ngày 16/6/2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.