Khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX

GD&TĐ - Tối 19/12, tại Quảng trường 7/5, tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội ném còn có sự tham gia của gần 200 diễn viên, nghệ nhân đến từ các đoàn Điện Biên, Lai Châu, Phong-sa-ly, huyện Giang Thành và thành phố Phổ Nhĩ.
Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội ném còn có sự tham gia của gần 200 diễn viên, nghệ nhân đến từ các đoàn Điện Biên, Lai Châu, Phong-sa-ly, huyện Giang Thành và thành phố Phổ Nhĩ.

Tham dự chương trình có đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu; đoàn đại biểu thành phố Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam); đoàn đại biểu huyện Giang Thành (Trung Quốc); đoàn đại biểu tỉnh Phong-sa-ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đông đảo diễn viên, vận động viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Phát biểu chào mừng các đoàn đại biểu về dự lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn chân thành tới các đoàn đã có mặt trong đêm hội thắm tình hữu nghị, đoàn kết.

nem-con-3.jpg
Ông Nguyễn Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại Lễ khai mạc.

Khẳng định ném còn là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của các dân tộc vùng Tây Bắc (Việt Nam), Bắc Lào và Tây Nam (Trung Quốc), ông Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh, trò chơi ném còn là biểu tượng của sự gắn bó cộng đồng, niềm tin và ước vọng về cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Minh Phú chia sẻ: “Ngày hôm nay, khi quả còn được tung lên giữa bầu trời Điện Biên, hàng nghìn người đại diện cho nhân dân các dân tộc đến từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, thành phố Phổ Nhĩ, huyện Giang Thành, tỉnh Phong-sa-ly… cũng gửi theo niềm tin về tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các dân tộc ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Niềm tin, tình cảm và sự đoàn kết đó được kế thừa qua bao thế hệ, đặc biệt là nền tảng do các thế hệ lãnh đạo tiền bối của ba nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng”.

nem-con-1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội.

Kế thừa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân ba nước, tỉnh Điện Biên tin tưởng Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX với chuỗi sự kiện văn hóa - chính trị phong phú sẽ góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác, đối ngoại giữa các địa phương giáp biên giới. Đây đồng thời là dịp giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, mở rộng cơ hội tìm hiểu, hợp tác giữa chính quyền và nhân dân vùng biên giới, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và phát triển bền vững giữa nhân dân ba nước.

nem-con-4.jpg
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách tham gia Lễ hội.

Với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị – Thắm tình biên cương – Cùng nhau phát triển”, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội ném còn có sự tham gia của gần 200 diễn viên, nghệ nhân đến từ các đoàn Điện Biên, Lai Châu, Phong-sa-ly, huyện Giang Thành và thành phố Phổ Nhĩ.

nem-con-db.jpg
Tiết mục văn nghệ đặc sắc do diễn viên, nghệ nhân các đoàn biểu diễn đã tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Điện Biên.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do diễn viên, nghệ nhân các đoàn biểu diễn đã tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Điện Biên cùng các địa phương trong khu vực. Vùng biên cương Việt Nam - Lào - Trung Quốc hiện lên sinh động với sắc trắng hoa ban Điện Biên, non ngàn Lai Châu, khói lam chiều ấm áp Phong-sa-ly và sắc màu rực rỡ của Vân Nam, hòa quyện thành bản giao hưởng đa sắc của thiên nhiên và con người. Từ tiếng trống Hà Nhì rộn ràng, khèn Mông vang vọng núi rừng đến điệu pí Thái ngân dài trong gió, tất cả tạo nên bức tranh đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.