Văn Toàn chưa hài lòng về bản thân ở AFC Champions League

GD&TĐ - “Tôi không hài lòng khi mình đã không tận dụng được các cơ hội để giúp Hoàng Anh Gia Lai có điểm. Tôi hy vọng chúng tôi có kết quả tốt hơn", Văn Toàn chia sẻ trước trận gặp Sydney FC ở AFC Champions League 2022.

Văn Toàn chưa hài lòng về phong độ của bản thân ở AFC Champions League năm nay.
Văn Toàn chưa hài lòng về phong độ của bản thân ở AFC Champions League năm nay.

Chiều nay 1/5, Hoàng Anh Gia Lai bước vào lượt trận cuối cùng ở AFC Champions League 2022 bằng trận tái đầu với đối thủ tới từ Astralia Sydney FC, đội bóng từng cầm hòa Văn Toàn và các đồng đội ở trận lượt đi.

Trước trận đấu rất đáng xem này, tiền vệ Văn Toàn chia sẻ trong buổi họp báo: "Chúng tôi rất tôn trọng Sydney FC và cố gắng thể hiện sự tự tin trước họ ở loạt trận đấu cuối trước khi chia tay giải đấu. Hoàng Anh Gia Lai đang có thành tích rất kém, bản thân tôi cũng không có gì quá hài lòng với mình", Văn Toàn chia sẻ trong buổi họp báo vào trưa 30/4.

Anh nói thêm: "Chúng tôi có thể làm tốt hơn nữa. Không ai quan tâm đến quá trình cả, người ta chỉ tập trung vào kết quả. Tôi không hài lòng khi mình đã không tận dụng được các cơ hội để giúp Hoàng Anh Gia Lai có điểm. Tôi hy vọng chúng tôi có kết quả tốt hơn".

Trong khi đó, HLV Kiatisak tiếp tục đặt mục tiêu có điểm, thậm chí là một chiến thắng cho trận đấu cuối cùng: "HAGL sẽ chơi hết mình vì nó còn ảnh hưởng đến điểm số xếp hạng CLB, nền bóng đá, suất dự giải của bóng đá Việt Nam. Tôi nói các học trò không để thua các bàn thua cố định nữa thì mới có điểm, 1 điểm cũng được nhưng 3 điểm sẽ tốt hơn nhiều", nhà cầm quân người Thái Lan nhấn mạnh.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu cao bởi lúc này họ không muốn kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng. Để có sự cổ vũ đông đảo của khán giả trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hoàng Anh Gia Lai đã phát vé miễn phí ở ba cổng sân Thống Nhất. Những khán giả không rời khỏi thành phố có thể chọn cách đến sân Thống Nhất vào lúc 18h ngày 1/5 để cổ vũ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trận cuối cùng.

Với một sân đấu đầy ắp sự cổ vũ của khán giả, đó chắc chắn sẽ là một động lực tinh thần to lớn để dàn sao phố núi tự tin phô diễn hết tài năng, qua đó "cháy hết mình" trong lần cuối chơi bóng ở AFC Champions League mùa này.

Vào thời điểm hiện tại, sẽ là quá sớm để dự đoán rằng "Gỗ" có thể tiếp tục góp mặt ở sân chơi châu lục mùa giải sang năm hay không. Thế nên trong "lần cuối" xuất hiện tại AFC Champions League, chắc chắn thầy trò Kiatisak đang rất muốn tạo nên một điều gì đó ý nghĩa trước Sydney FC.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.