Trong một bài đăng trên X, Thủ tướng Barzani đã lên án các cuộc tấn công là một “sự leo thang nguy hiểm”, đe dọa trực tiếp đến an ninh và ổn định của Khu tự trị Kurdistan.
Ông đồng thời nói thêm: "Chúng sẽ không ngăn cản chính phủ thực hiện nhiệm vụ và bảo vệ người dân".
Trong một thông báo ngắn gọn, Cơ quan Chống khủng bố (CTS) của khu vực tự trị Kurdistan xác định, cuộc tấn công UAV này không gây thương vong. Đây là loại UAV Hadid-110 do Iran sản xuất.
UAV Hadid-110 có thiết kế đa giác giúp tàng hình. Nó được coi là UAV tấn công một chiều nhanh nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran, với tốc độ hơn 510km/h.
UAV này được cho là có tầm hoạt động 350km và mang đầu đạn nặng 30kg.
Hiện chưa có nhiều thông tin về cách thức điều khiển UAV này, nhưng người ta tin nó được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ vệ tinh.
Vụ tấn công UAV này có lẽ là một lời cảnh báo từ Iran gửi đến chính phủ Kurdistan, trong bối cảnh lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực này.
Theo một nguồn tin, Mỹ đang tôn trọng thỏa thuận với Iraq và dự kiến sẽ hoàn tất việc rút quân - bao gồm cả khỏi Khu Kurdistan, nơi từng là căn cứ của hàng nghìn binh sĩ Mỹ - trước thời hạn 30/9.
Vào giai đoạn đầu của quá trình rút quân, khoảng 3 tuần trước, Mỹ đã rút hệ thống phòng không Patriot khỏi Khu Kurdistan, khiến khu vực này càng dễ bị tấn công hơn bởi Iran.
Iran khó có thể tiếp tục dung thứ cho sự hiện diện của các nhóm vũ trang đối lập người Kurd ở Kurdistan, và có khả năng sẽ leo thang đáng kể xung đột với khu vực này sau khi Mỹ rút quân hoàn tất.
Đối với Iraq và chính phủ khu vực, một thỏa thuận giải giáp các nhóm này có thể là lựa chọn tốt nhất - mặc dù cho đến nay chưa có báo cáo nào cho thấy điều này đang được xem xét.