Văn Lâm, Filip Nguyễn lọt Top 10 thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Trang Siam Sport xếp Đặng Văn Lâm ở vị trí thứ hai trong danh sách Top 10 "người gác đền" xuất sắc nhất của khu vực Đông Nam Á.

Văn Lâm lọt Top 10 thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á do báo Thái Lan bình chọn.
Văn Lâm lọt Top 10 thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á do báo Thái Lan bình chọn.

Ít tuần trước khi giải Asian Cup khởi tranh, báo chí Thái Lan có bài viết liệt kê về về các thủ môn tài năng của bóng đá Đông Nam Á.

"Khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến rất nhiều thủ môn tài năng. Hãy cùng đến với danh sách 10 "người gác đền" xuất sắc nhất", tờ Siam Sport của Thái Lan mở đầu bài viết đặc biệt về những thủ thành hàng đầu Đông Nam Á.

Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan đánh giá cao hai thủ môn tới từ Việt Nam là Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn.

Siam Sport xếp Đặng Văn Lâm ở vị trí thứ hai trong danh sách kèm lời nhận định: "Vị trí thủ thành số một đội tuyển Việt Nam của Đặng Văn Lâm đang gặp thách thức bởi Filip Nguyễn. Đây là một cuộc cạnh tranh đầy thú vị.

Cả hai thủ thành đều tài năng và mang hai dòng máu. Văn Lâm là lựa chọn hàng đầu của "Những chiến binh Sao Vàng" kể từ năm 2018 sau những màn trình diễn đỉnh cao. Tuy nhiên, anh lại không thực sự thành công khi sang Thái Lan và Nhật Bản thi đấu".

Trong khi đó, Filip Nguyễn được Siam Sport xếp ở vị trí thứ tư: "Filip Nguyễn vừa chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào đầu tháng 12. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam có thêm một lựa chọn chất lượng cho vị trí thủ môn. Trên thực tế, Filip Nguyễn cũng từng được triệu tập lên đội tuyển Cộng hoà Séc vào năm 2022 nhưng đã không ra sân thi đấu.

Thủ thành 31 tuổi sở hữu kinh nghiệm chơi bóng ở Europa League và đóng vai trò quan trọng giúp CLB Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 2023. Filip Nguyễn đang sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Đặng Văn Lâm ở tuyển Việt Nam".

Vị trí số một trong danh sách được dành cho Neil Etheridge, thủ môn Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại Premier League.

Ngoài Neil Etheridge, bóng đá Philippines còn 1 thủ môn khác trong danh sách là Michael Falkesgaard. 4 trong 7 cái tên còn lại đến từ Thái Lan, bao gồm: Chatchai Budprom, Patiwat Khammai, Siwarak Tedsungnoen và Kawin Thamsatchanan.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đăng ký Filip Nguyễn trong danh sách sơ bộ dự Asian Cup 2023, nhưng cầu thủ mới hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam phải chờ Liên đoàn Bóng đá châu Á xét duyệt.

VFF cho biết, Filip Nguyễn từng khoác áo tuyển Czech nhưng chưa ra sân thi đấu nên đủ điều kiện để khoác áo tuyển Việt Nam. Việc AFC xét duyệt chỉ là vấn đề thủ tục.

Asian Cup 2023 lùi tổ chức sang năm 2024 do Covid-19. Giải diễn ra từ 12/1 đến 10/2 tại Qatar. Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp Nhật Bản (14/1), Indonesia (19/1) và Iraq (24/1). Thầy trò HLV Troussier sẽ di chuyển đi Qatar từ ngày 5/1 để làm quen thời tiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.