Văn học nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tin, gieo mầm hạnh phúc và nhân ái

GD&TĐ - Từ một buổi sinh hoạt ngoại khóa, Trường THPT Phùng Khắc Khoan (Hà Nội) đã giúp học sinh hiểu về niềm tin, hạnh phúc và lòng nhân ái. 

Tọa đàm Văn học nuôi dưỡng tâm hồn, gieo mầm hạnh phúc và nhân ái.
Tọa đàm Văn học nuôi dưỡng tâm hồn, gieo mầm hạnh phúc và nhân ái.

Sáng ngày 1/11, Trường THPT Phùng Khắc Khoan tổ chức tọa đàm Văn học tỏa sáng, với sự tham gia của các khách mời là những người từng trải và có nhiều kinh nghiệm trong đời sống văn học, nghệ thuật. Đây là một hoạt động chuyên môn mang tính thời sự, với chủ đề “Văn học và đời sống”, hết sức sinh động, lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia.

Sáng tạo, tâm huyết và mong muốn lan tỏa các giá trị nhân văn, niềm tin và hoài bão của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại - khi mà nhà trường và những học sinh của mình đang đối mặt với nhiều áp lực. Tọa đàm được tổ chức với mong muốn đưa nhà trường trở thành môi trường giáo dục chân - thiện - mỹ. Đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới trong dạy học và giáo dục toàn diện mà trường học đang hướng tới.

phung-khac-khoan-2.jpg

Chủ đề “Văn học và đời sống” qua sáng tạo của các thầy cô tổ Ngữ văn, đã trở nên sống động, gần gũi và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Những câu hỏi rất đời thường như cảm nhận của các em về giá trị nhân văn trong văn học Việt Nam, em yêu nhân vật nào trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Một câu trả lời hết sức mộc mạc: Em thích nhân vật Lão Hạc vì tình yêu, đức hy sinh đầy nhân bản của ông!

Đến phần phỏng vấn học đường, cũng đầy tự nhiên, hồn nhiên mà sâu sắc. Những câu hỏi được chuyển đến nhân vật được giao lưu là nghệ sĩ Hoàng Tùng. Tác giả đã giúp các bạn học sinh hiểu về câu chuyện nghề, rằng nghệ thuật luôn bắt nguồn từ cuộc sống... Tình yêu, nhiệt huyết và đam mê với nghề là động lực giúp vượt qua những trở ngại, để đưa những điều tưởng như là hạn chế của mình thành đường đến thành công.

phung-khac-khoan-1.jpg

Chỉ trong một buổi sáng nhưng các nội dung được trao đổi hết sức sinh động và hấp dẫn. Tất cả đã hòa quyện thành một “bức tranh văn học” vừa gần gũi, vừa đầy sức sống. Chương trình đã cho vượt tầm sinh hoạt chuyên môn của một Tổ Ngữ văn, nội dung tọa đàm đã thể hiện chiều sâu, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong môi trường giáo dục, kết nối giữa tri thức sách và đời sống thực tế.

Các em học sinh đã được trải nghiệm, được sống trong thế giới của văn chương, được nói, được diễn, được cảm – đúng tinh thần “học để biết, học để làm người”. Và hơn hết, những lời khuyên của khách mời, thầy cô giáo đã giúp các bạn cảm nhận đầy đủ giá trị nhân văn của văn học. Kiến thức truyền tải đến các bạn một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc, giúp cảm nhận được vẻ đẹp của văn học, của tình người, và của chính cuộc sống quanh ta.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ