Tin văn hóa: Xét và trao giải thưởng các tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang

GD&TĐ - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa triển khai kế hoạch xét và trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014 - 2019) của Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bài ca nâng bước quân hành

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 có chủ đề “Bài ca nâng bước quân hành” có sự tham gia của 64 đoàn nghệ thuật quần chúng, với gần 2.200 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên lực lượng vũ trang; tổ chức ở ba khu vực: Thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng và TPHCM.

“Bài ca nâng bước quân hành” mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế và hình ảnh người chiến sĩ hôm nay trên các lĩnh vực học tập công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Theo ban tổ chức, mỗi chương trình của các đoàn nghệ thuật quần chúng quân đội tham gia liên hoan có thời lượng từ 40 - 50 phút, trong đó có ít nhất ba loại hình nghệ thuật (ca, múa, nhạc, sân khấu...) và có ít nhất 20% tiết mục mới sáng tác.

Đối với các đoàn nghệ thuật quần chúng công an và thanh niên, sinh viên, mỗi chương trình được giới hạn ở hai loại hình nghệ thuật với thời lượng từ 30 - 45 phút.

Tại mỗi khu vực, TPHCM (từ ngày 24 - 28/7), TP Đà Nẵng (từ ngày 19 - 27/9) , Hà Nội (từ ngày 5 - 22/11) sẽ thực hiện 7 buổi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân để tăng cường giao lưu, phối hợp, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Liên hoan nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng, hiệu quả phong trào văn nghệ toàn quân trong 5 năm qua.

Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xét và trao giải thưởng các tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa triển khai kế hoạch xét và trao giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014 - 2019) của Bộ Quốc phòng.

Giải thưởng - được tổ chức trên phạm vi toàn quân, toàn quốc với 8 loại hình: Văn học, âm nhạc, nghệ thuật múa, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và báo chí - nhằm động viên các tập thể, cá nhân, các văn nghệ sĩ trong và ngoài quân đội phát huy khả năng sáng tạo để có nhiều hơn những tác phẩm chất lượng cao phục vụ bộ đội và nhân dân.

Theo thể lệ, các tác phẩm tham gia dự thi được sáng tác và công bố từ tháng 12/2014 đến 30/8/2019. Thời gian tiếp nhận tác phẩm diễn ra từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/8, riêng chuyên ngành mỹ thuật kéo dài tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 15/9.

Các tác phẩm báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng được sử dụng từ tháng 12/2014 - 8/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ TT&TT cấp phép, dành cho 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, báo nói và báo hình.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 4 giải A (15 triệu đồng/giải), 7 giải B (10 triệu đồng/giải), 10 giải C (8 triệu đồng/giải) và 15 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng). Dự kiến trao giải thưởng cho hai loại hình tác phẩm ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí.

Thể loại ảnh nghệ thuật gồm 2 giải A (15 triệu đồng/giải), 3 giải B (10 triệu đồng/giải), 4 giải C (8 triệu đồng/giải) và 6 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Loại hình ảnh báo chí bao gồm 1 giải A (10 triệu đồng), 3 giải B (8 triệu đồng/giải), 4 giải C (5 triệu đồng/giải) và 8 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2019.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ