Thanh Tuấn, Minh Vương sẽ được phong tặng danh hiệu NSND

Hồ sơ của hai nghệ sĩ cùng 48 trường hợp sẽ được trình lên Chủ tịch nước để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. 

Nghệ sĩ Ưu tú Minh Vương (trái) và Thanh Tuấn.
Nghệ sĩ Ưu tú Minh Vương (trái) và Thanh Tuấn.

Ngày 20/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) thông báo nhận được nghị quyết của chính phủ về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ chín cho 50 cá nhân. Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - cho biết nghị quyết ban hành riêng cho các trường hợp chưa đáp ứng một số tiêu chí về số lượng huy chương nhưng có nhiều đóng góp, cống hiến cho nghệ thuật.

Cụ thể, ở lĩnh vực cải lương, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Vưng (Minh Vương) và Nguyễn Thanh Liêm (Thanh Tuấn) cùng có mặt. Tháng 7 năm ngoái, Bộ VHTTDL công bố danh sách 77 hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT. NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn không có mặt trong số này. Bởi theo quy định, các hồ sơ đạt tiêu chuẩn phải có 90% tỷ lệ phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.

Khi ấy, Minh Vương, Thanh Tuấn đều thể hiện sự thất vọng và thấy thiếu công bằng. Trước kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM về việc đặc cách xét danh hiệu, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Ngọc Thiện - nói sẽ trình Thủ tướng về một số trường hợp. Ngoài Minh Vương, Thanh Tuấn, Thanh Vy, Thoại Miêu, Thanh Ngân, Thanh Nam và nhạc công Trần Văn Giỏi cũng góp mặt.

Ở lĩnh vực kịch nói, NSƯT Trần Hạnh được Chính phủ đồng ý trình lên Chủ tịch nước để phong tặng danh hiệu. Ông là Nghệ sĩ Ưu tú từ năm 1994, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu và các phim truyền hình phía Bắc. Nghệ sĩ từng ba lần làm hồ sơ xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân nhưng đều trượt vì thiếu một huy chương vàng liên hoan sân khấu toàn quốc theo quy định.

Cố nghệ sĩ Bùi Cường, Giang Châu được Chính phủ đề nghị truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Diễn viên Bùi Cường qua đời hồi tháng 8 năm ngoái vì tai biến mạch máu não. Nghệ sĩ Giang Châu mất hồi tháng 5 vì bệnh thoái hoá não. Ngoài 50 nghệ sĩ được Chủ tịch nước xét trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Chính phủ đề xuất cho 149 cá nhân nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Bộ Văn hoá sẽ trình lần cuối 199 trường hợp được đặc cách cùng 192 hồ sơ đủ tiêu chuẩn lên Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định. Dự kiến lễ trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú diễn ra vào ngày 2/9.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...