Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ tái hợp sau gần 20 năm

GD&TĐ - Hai siêu sao Hong Kong Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ sẽ tái hợp trên màn ảnh rộng lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ.

Lương Triều Vỹ cho biết anh rất mong được đóng phim mới cùng Lưu Đức Hoa.
Lương Triều Vỹ cho biết anh rất mong được đóng phim mới cùng Lưu Đức Hoa.

Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ lần cuối cùng đóng chung phim trong bộ ba tội phạm Vô gian đạo (2002, 2003), trong đó Lưu Đức Hoa đóng vai một tay sai trong lực lượng cảnh sát, và Lương Triều Vỹ một cảnh sát chìm trong bộ ba.

Trong một cuộc họp báo được tổ chức mới đây, Lương Triều Vỹ cho biết anh rất mong chờ được quay bộ phim mới lần này với Lưu Đức Hoa.

“Tôi cảm thấy rất hào hứng và hạnh phúc, vì chúng tôi đã làm việc cùng nhau, từ truyền hình đến điện ảnh", anh nói: "Các diễn viên phát triển mối quan hệ sau nhiều lần hợp tác, và tôi tin rằng lần này cũng sẽ như vậy".

Lưu Đức Hoa cũng cảm thấy như vậy. Anh ấy nói: "Sau khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy rằng Lương Triều Vỹ là lựa chọn hiển nhiên để hành động chống lại tôi".

Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ đã cùng nhau thực hiện một số phim truyền hình, đáng chú ý nhất là The Duke Of Mount Deer (1984), bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố Louis Cha của đài TVB.

Trong phim, Lương Triều Vỹ đóng vai nhân vật chính bị mù chữ nhưng thông minh, trong khi Lưu Đức Hoa đóng vai Hoàng đế Khang Hy.

Lương Triều Vỹ sẽ sớm xuất hiện trong bộ phim Marvel Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings, trong khi Lưu Đức Hoa tham gia các phim như Shock Wave 2 (2020) và Endgame (2021).

Gold Finger sẽ được đạo diễn bởi Felix Chong, người là một trong những nhà biên kịch của bộ ba phim Vô gian đạo và vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho phim kinh dị tội phạm Project Gutenberg (2018), với sự tham gia của Châu Nhuận Phát và Aaron Kwok.

Bộ phim mới cũng tự hào có một dàn diễn viên toàn sao bao gồm Simon Yam, Charlene Choi, Alex Fong, Chin Ka Lok, Philip Keung và Catherine Chau.

Tuy nhiên, các diễn viên trong buổi họp báo vẫn kín tiếng về câu chuyện cũng như vai diễn của họ trong bộ phim.

Đạo diễn Chong chỉ muốn nói rằng đây là một câu chuyện chống tham nhũng lấy bối cảnh những năm 1970 và 1980, với Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ vào vai các nhân vật vừa là bạn vừa là thù.

Tiết lộ thêm thông tin về bộ phim, Lương Triều Vỹ cho biết, mình và Lưu Đức Hoa sẽ đảo ngược vai trò anh hùng và phản diện của họ từ Infernal Affairs.

Cũng tại cuộc họp báo này, Chủ tịch Tập đoàn Emperor, Albert Yeung đã thông báo rằng công ty sẽ đầu tư khoảng 350 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 60 triệu đô la Singapore), số tiền lớn nhất cho một bộ phim Hồng Kông tính đến nay.

Anh ấy tin rằng nó sẽ giúp thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông trong thời kỳ đại dịch, vì tất cả các cảnh sẽ được quay trong lãnh thổ đất nước này.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961,  là nam diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Hồng Kông.
Lưu Đức Hoa bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi anh đầu quân cho hãng TVB và bắt đầu tham gia các bộ phim truyền hình của hãng này.
 
Lưu Đức Hoa được biết nhiều đến khi đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Săn diều hâu" nhưng chỉ thực sự nổi tiếng khi vào vai Dương Quá trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp (1983) bên cạnh Tiểu Long Nữ do nữ diễn viên Trần Ngọc Liên đóng. 
Nhờ những vai diễn thành công liên tiếp, Lưu Đức Hoa đã trở thành một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất của hãng TVB và được người hâm mộ xếp vào nhóm "Ngũ hổ tướng" cùng các diễn viên trẻ nổi tiếng khác là Huỳnh Nhật Hoa, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ và Lương Triều Vỹ.
Tính đến đầu thế kỷ XXI, Lưu Đức Hoa đã tham gia hơn 100 bộ phim điện ảnh và có rất nhiều vai diễn để đời trong đó phải nói đến vai gã sư đô con A Đại trong Đại hòa thượng và Minh, tên tội phạm đội lốt thanh tra cảnh sát trong bộ ba phim Vô gian đạo. 
Lưu Đức Hoa bắt đầu hát từ năm 1980, nhưng đến năm 1990 thì mới được nổi lên thành ngôi sao ca nhạc sau khi phát hành album nổi tiếng “Có thể hay không”.
Lương Triều Vỹ sinh 1962, là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hồng Kông. Được mệnh danh là "Clark Gable của châu Á", anh được xem là một trong những diễn viên châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại.
Anh là nam diễn viên châu Á thứ 2 giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes và là người đang giữ kỷ lục chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhiều nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và Giải thưởng Điện ảnh Kim Mã.
Tính đến năm 2013, anh lập kỷ lục là nghệ sĩ duy nhất 20 lần chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại tất cả các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế.
Không chỉ sở hữu sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, Lương Triều Vỹ còn là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng tại châu lục. Năm 2010 anh được CNN của Mỹ xếp hạng là một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất, lọt vào Top 50 người đàn ông đẹp nhất thế giới do tạp chí People bình chọn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.