Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026, tổ chức ngày 13/10 tại Hà Nội. Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Huy Dũng- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định văn hóa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp và đất nước.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần bắt đầu từ những giá trị cốt lõi như liêm chính, thượng tôn pháp luật, giữ chữ tín và lấy giá trị thực mang lại cho khách hàng làm căn cứ hành động. Doanh nghiệp cũng cần tôn trọng con người, trọng dụng nhân tài, khuyến khích đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng với thay đổi.
Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh yêu cầu khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam và gắn mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm đối với cộng đồng.
Tại diễn đàn, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, cho rằng văn hóa doanh nghiệp không nên chỉ dừng ở những giá trị tinh thần mà cần thể hiện trong cách tư duy, phối hợp công việc, ra quyết định và ứng xử với khách hàng, người lao động, đối tác.
Theo ông, công nghệ và các nền tảng quản trị mới không tự tạo ra chuyển đổi nếu thiếu thay đổi tương ứng trong văn hóa tổ chức. Quá trình chuyển đổi số đòi hỏi tinh thần học hỏi, chia sẻ, hợp tác và sẵn sàng thử nghiệm trong khuôn khổ trách nhiệm.
Ông Nguyễn Anh Vũ cũng nhấn mạnh yêu cầu lấy con người làm trung tâm, tạo môi trường làm việc công bằng, khuyến khích sáng tạo và tăng cơ hội để người lao động tham gia xây dựng văn hóa tổ chức.
Diễn đàn tập trung trao đổi về hệ giá trị cốt lõi, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, vai trò của người lãnh đạo và mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.