Văn Hậu “cà khịa” Đức Chinh

GD&TĐ -“Cậu út” Đoàn Văn Hậu có hành động “cà khịa” đàn anh Hà Đức Chinh trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam tối 4/6 trên đất UAE.

Cầu thủ Việt Nam tập luyện tại UAE, tối 4/6.
Cầu thủ Việt Nam tập luyện tại UAE, tối 4/6.

Buổi tập mới nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo diễn ra trên sân Rashid. Đây là buổi tập đầu tiên đội tập theo sự sắp xếp của Ban tổ chức. Còn 8 buổi tập trước đó đội tự thuê sân Police, do sang sớm hơn lịch sinh hoạt chính thức.

Đội tuyển bắt đầu với bài tập “lạ”, các cầu thủ được yêu cầu phải “còng lưng di chuyển bước nhỏ”. Nhân lúc “tranh tối tranh sáng”, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã “kiếm chuyện” với hành động huých vai tiền đạo Hà Đức Chinh - cây hài của đội.

Văn Hậu huých vai "cà khịa" Đức Chinh
Văn Hậu huých vai "cà khịa" Đức Chinh

Biết “cậu út” trêu đùa, song tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng vẻ mặt tỏ ra “hình sự”, còn cầu thủ quê Thái Bình được thể cười khoái chí.

Văn Hậu hiện vẫn băng chân khi tập luyện, song như anh nói “chỉ để tăng thêm sự tự tin, còn chấn thương đã hoàn toàn bình phục”. Để giảm tải cho hậu vệ Hà Nội FC, trong từng thời điểm cụ thể, đối thủ cụ thể, thầy Park sẽ tính toán sử dụng Nguyễn Phong Hồng Duy, người đang bay cao cùng ngôi đầu của HAGL tại V-League 2021.

Hà Đức Chinh là 1 trong 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam sang UAE, bên cạnh Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Pham Văn Đức.

Trong buổi tập diễn ra lúc 20h30 giờ Dubai (tức 23h30 giờ Hà Nội), còn chứng kiến việc HLV Park Hang-seo trực tiếp thị phạm cho 3 thủ môn của đội tuyển, gồm Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng.

Thầy Park thị phạm cho các thủ môn
Thầy Park thị phạm cho các thủ môn

Do thủ thành Đặng Văn Lâm không thể tham gia cùng đội, nên Bùi Tấn Trường có khả năng cao được lựa chọn trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam trong 3 trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thủ môn Văn Toản dù thi đấu khá tốt, đẩy được quả 11m trong trận giao hữu hoà Jordan 1-1 mới đây, nhưng khả năng khó cạnh tranh xuất bắt chính với Tấn Trường vốn giàu kinh nghiệm hơn và cũng đang có phong độ tốt trong màu áo Hà Nội FC.

Thủ môn Bùi Tấn Trường khả năng cao được lựa chọn bắt chính cho tuyển Việt Nam
Thủ môn Bùi Tấn Trường khả năng cao được lựa chọn bắt chính cho tuyển Việt Nam

Sau khoảng 20 phút được thoải mái tác nghiệp, Ban huấn luyện đã yêu cầu giới truyền thông rời sân để đội triển khai tập kín.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và chủ nhà UAE ngày 15/6. Theo tính toán, thầy trò Park Hang-seo cần giành 7 điểm trong 3 trận đấu này để chắc chắn lần đầu tiên vào vòng loại cuối cùng World Cup.

Tuy nhiên, cục diện bảng G hiện hết sức nóng bỏng và khó lường khi cả UAE, Thái Lan và Malaysia đều có cùng 9 điểm và chỉ hơn nhau về chỉ số phụ.

Thứ hạng hiện tại của các đội bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Thứ hạng hiện tại của các đội bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.