Van Gaal hôn trò cưng Dumfries ngay trong họp báo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Louis Van Gaal đã hôn lên má trò cưng Denzel Dumfries trong cuộc họp báo sau trận Hà Lan thắng Mỹ 3-1 để vào tứ kết World Cup 2022 tối 3/12.

 Van Gaal hôn trò cưng Dumfries ngay trong họp báo

Cả 3 bàn thắng của 'Cơn lốc da cam' đều ghi dấu giày Denzel Dumfries. Cụ thể, hậu vệ thuộc biên chế Inter Milan kiến tạo cho Memphis Depay và Daley Blind nâng tỷ số lên 2-0, trước khi anh ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 81.

Ngoài dấu ấn kể trên, ngôi sao 26 tuổi còn một lần phá bóng trên vạch vôi giúp Hà Lan thoát khỏi bàn thua trông thấy.

Bên kia chiến tuyến, Mỹ chỉ gỡ lại được một bàn nhờ cú đá ngẫu hứng của Haji Wright ở phút 76, dù cả trận họ kiểm soát bóng nhiều hơn so với đại diện châu Âu.

Thế nên, không ngạc nhiên khi Ban tổ chức đã trao cho Denzel Dumfries danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và hậu vệ này được cùng chiến lược gia Louis Van Gaal tham dự trả lời họp báo.

Tại phòng truyền thông, thuyền trưởng Hà Lan đã hôn lên má trò cưng Denzel Dumfries và phát biểu đầy hào hứng.

Louis Van Gaal đã hôn lên má trò cưng Denzel Dumfries.

Louis Van Gaal đã hôn lên má trò cưng Denzel Dumfries.

"Hà Lan có thể vô địch World Cup 2022. Tôi không nói chúng tôi sẽ vô địch thế giới mà là có thể” - ông Van Gaal nói sau trận đấu trên sân Khalifa: “Một số đội bóng mạnh đã bị loại nhưng Hà Lan vẫn ở đây. Chúng tôi còn cách chức vô địch 3 trận nữa".

Về phía Cầu thủ hay nhất trận Denzel Dumfries, dù được đặt theo tên của nam diễn viên người Mỹ Denzel Washington nhưng chính anh lại là người góp công lớn nhất hạ gục đội bóng xứ cờ hoa.

"Tôi không có mối liên hệ nào với Mỹ nhưng tôi được đặt theo tên của Denzel Washington. Bố mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên đó và tôi vô cùng tự hào về cái tên này vì Denzel Washington là một người có cá tính mạnh mẽ, người đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề" - hậu vệ Hà Lan nhấn mạnh.

Denzel Dumfries được vinh danh Cầu thủ hay nhất trận Hà Lan hạ Mỹ 3-1.

Denzel Dumfries được vinh danh Cầu thủ hay nhất trận Hà Lan hạ Mỹ 3-1.

Trong khi đó, thuyền trưởng Mỹ Gregg Berhalter buồn bã phát biểu: “Trận thua Hà Lan thật khó nuốt trôi đối với chúng tôi. Các cầu thủ của tôi đã cống hiến tất cả những gì họ có. Họ là một tập thể tốt, rất gắn bó với nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để tiến bộ hơn và thành công hơn nữa ở tương lai”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.