Vận dụng giáo dục STEM vào hoạt động Tết trồng cây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trồng cây đầu xuân thể hiện sự sáng tạo của thầy cô khi vận dụng giáo dục STEM vào hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Các em học sinh trồng cây mới thay cho cây cũ vào các chậu cây xanh ở từng lớp dưới sự hướng dẫn của thầy cô.
Các em học sinh trồng cây mới thay cho cây cũ vào các chậu cây xanh ở từng lớp dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

Thực hiện Chương trình GDPT 2018 cũng như chỉ đạo của ngành Giáo dục huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định về giáo dục STEM cấp tiểu học và kế hoạch của lãnh đạo địa phương, ngay từ tuần học trở lại đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trường Tiểu học Hải Phú (Hải Hậu, Nam Định) đã triển khai phát động tới toàn thể các thầy cô giáo và học sinh toàn trường tổ chức trồng cây đầu xuân.

Các thầy cô giáo cùng nhau hưởng ứng hoạt động trồng cây đầu xuân tại trường.

Các thầy cô giáo cùng nhau hưởng ứng hoạt động trồng cây đầu xuân tại trường.

Cô Nguyễn Thị Thược - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua phong trào “Tết trồng cây” gắn với việc “Chăm sóc và bảo vệ cây xanh” luôn được đơn vị triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Ngay những ngày đầu năm mới 2023, nhà trường đã tổ chức phát động thi đua, tiếp tục triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023. Đồng thời, tổ chức chăm sóc, trồng thêm nhiều cây xanh xung quanh khuôn viên của trường. Điều này giúp vừa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, qua đó giáo dục ý nghĩa của “Tết trồng cây” đối với thế hệ trẻ, đặc biệt các em học sinh.

Các em học sinh trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh ở khuôn viên nhà trường.

Các em học sinh trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh ở khuôn viên nhà trường.

Thầy cô trồng thêm cây ăn quả, cây bóng mát cho trường.

Thầy cô trồng thêm cây ăn quả, cây bóng mát cho trường.

Đại diện Trường Tiểu học Hải Phú cũng cho rằng, trồng cây đầu xuân thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt của thầy cô khi vận dụng giáo dục STEM vào hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Hoạt động này không chỉ giáo dục cho học sinh ý nghĩa của ngày tết trồng cây, tinh thần lao động mà còn là cơ hội để các em vận dụng kiến thức các môn học (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) để trải nghiệm trong học tập, hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Cả thầy và trò cùng nhau hưởng ứng nhiệt tình hoạt động Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân mới.

Cả thầy và trò cùng nhau hưởng ứng nhiệt tình hoạt động Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân mới.

Các em được thầy cô hướng dẫn việc lựa chọn cây trồng phải bảo đảm phù hợp thời tiết, khí hậu, có sự phân công chăm sóc thường xuyên để cây xanh phát triển tốt. Áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ để pha tỉ lệ đất, phân bón theo công thức cho sẵn; biết chọn cây trồng vào chậu, biết cách tưới nước, bón phân như thế nào, theo dõi quá trình phát triển của cây ra sao...

"Có thể coi đây là hoạt động trải nghiệm vô cùng thiết thực, giúp học sinh phát huy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giáo dục các em về ý thức lao động, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khuôn viên trường học thân thiện" - cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thược cho hay.

Cô Nguyễn Thị Thược - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Phú.

Cô Nguyễn Thị Thược - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Phú.

Bên cạnh đó, đối với các em học sinh, việc chăm sóc cây, hoa là nhiệm vụ thường xuyên trong năm học. Những bồn cây, bồn hoa trên sân trường được phân công đều cho các lớp trồng và chăm sóc. Mỗi bồn cây được ví như "đứa con tinh thần", là tâm huyết của cả cô và trò. Vì vậy khi phát động “Tết trồng cây” thầy cô và các em đều nhiệt tình hưởng ứng.

"Thầy trò đã cùng sưu tầm nhiều cây hoa, cây xanh đẹp để trồng bổ sung vào bồn hoa hoặc chậu cây của lớp mình. Những cây được trồng từ trước thì được thay đất mới, bón thêm phân để cây phát triển tốt hơn, điển hình như các lớp 4C, 4E, 5E, 5D. Sau hai ngày phát động, lớp 5D hưởng ứng trồng mới được 28 chậu cây lớn nhỏ thể hiện sự cố gắng của các em. Năm 2023, thầy trò nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra", cô Nguyễn Thị Thược nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ