Vận động viên đến từ 32 quốc gia tham gia cuộc thi Marathon tại Mộc Châu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn 3.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia trên thế giới có mặt tại huyện Mộc Châu tham gia giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam 2023.

Giải Marathon thu hút hơn 3.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia trên thế giới.
Giải Marathon thu hút hơn 3.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia trên thế giới.

Clip: Các vận động viên tham gia cuộc thi Marathon năm 2023.

Giữa những vườn hoa mận trắng tinh khôi, đồi chè xanh bát ngát, trên 3.500 vận động viên đến từ 32 quốc gia trên thế giới đã có mặt tại huyện Mộc Châu (Sơn La) tham gia Giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam 2023. Các vận động viên chạy trên cung đường mòn ấn tượng, băng qua núi rừng, bản làng còn nguyên nét hoang sơ với đồng bào dân tộc thiểu số rất thân thiện, mến khách mang đến những trải nghiệm khó quên.

Trên các cung đường mòn của Mộc Châu hôm nay như rộn rã hơn bởi những bước chạy của hàng nghìn vận động viên và tiếng reo hò cổ vũ của người dân địa phương. Những nụ cười rạng rỡ, những cái chạm tay, những lời cổ vũ của bà con như xua tan mệt mỏi, tiếp thêm động lực cho các VĐV. Thời tiết nắng ráo cũng là điều kiện thuận lợi cho các vận động viên đua tài.

Vận động viên chạy qua cung đường mòn gần đồi chè trái tim.

Vận động viên chạy qua cung đường mòn gần đồi chè trái tim.

Vận động viên Đinh Thị Hằng đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi tham gia giải chạy này nhìn thấy các em nhỏ người Mông mặc quần áo dân tộc cổ vũ rất đẹp. Ban tổ chức đã bố trí các điểm tiếp nước để phục vụ cho chúng tôi. Cảm giác tham gia cuộc thi chạy rất tuyệt".

Mộc Châu được lựa chọn là nơi để tổ chức giải chạy thường niên bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ. Có nhiều cung đường để các vận động viên chinh phục.

Bên cạnh những cung đường rừng núi gập ghềnh nhiều thử thách, còn có cung đường hoa đầy lãng mạn, những đồi chè thơm ngát, hay những bản làng nguyên sơ của đồng bào các dân tộc. Giải chạy được tổ chức cũng là cơ hội để đưa những hình ảnh Mộc châu đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Vận động viên Tori Lebrun cho biết: "Rất là tuyệt vời, tôi thấy phong cảnh thiên nhiên Mộc Châu rất đẹp. Không khí trong lành, con người thì thân thiện. Sau giải thi này, tôi sẽ rủ bạn bè đến Mộc Châu khám phá trải nghiệm ẩm thực và văn hoá nơi đây".

Đông đảo người dân đến cổ vũ các vận động viên tham gia cuộc thi chạy Marathon.

Đông đảo người dân đến cổ vũ các vận động viên tham gia cuộc thi chạy Marathon.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được chọn là nơi tổ chức giải chạy Marathon năm 2023. Để giải chạy diễn ra thành công, chúng tôi đã phân công và phối hợp với các ban, ngành và các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho đường đua an toàn và hiệu quả".

"Việc tổ chức sự kiện này là cơ hội để cho huyện quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp thiên nhiên đến với du khách gần xa và nước ngoài. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh truyền thông, tháo gỡ khó khăn để thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến với Mộc Châu", bà Hoa nói.

Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia cuộc đua, Ban Tổ chức đã khuyến khích và trang bị những vật dụng thiết yếu, đồng hồ định vị cài ứng dụng của giải chạy để tránh lạc đường và theo dõi hành trình thi chạy. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn bố trí các tình nguyện viên chỉ đường, những điểm nghỉ tiếp nước và sơ cứu khi cần thiết.

Ông David Loy, Giám đốc Công ty Topas Travel, Trưởng Ban tổ chức giải đấu cho biết: Giải chạy ở Mộc Châu khác so với các vùng khác, địa hình rừng núi, có những đoạn vận động viên phải chạy sâu trong núi, rất ngoằn ngoèo. Chúng tôi đã lắp đặt bảng hướng dẫn chỉ đường ở tất cả các ngã rẽ và bố trí người theo sau hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn làm việc với Bệnh viện Hồng Ngọc để kịp thời sơ cứu trong trường hợp vận động viên bị ngã, trượt rút".

Tại giải chạy Marathon năm 2023 gồm có các nội dung như: 21km, 42km, 70km và giải phong trào 10km, 5km. Mỗi cự ly sẽ có điểm xuất phát khác nhau nhưng chung đích đến là đồi chè trái tim ở thị trấn Nông trường Mộc Châu. Phần trao huy hiệu chứng nhận sẽ được chia theo từng múi giờ tương ứng với từng cự ly và thời điểm về đích của các vận động viên.

Cùng với đó, giải chạy Marathon đường mòn Việt Nam đã trích 1 phần kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội, sau 5 lần tổ chức giải chạy đã ủng hộ hoạt động từ thiện tại Việt Nam với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng. Riêng giải chạy năm 2023 Ban Tổ chức sẽ trích 500 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.