Giải Marathon “Bước chạy tới đỉnh thiêng” dành kinh phí cho học sinh vùng núi

GD&TĐ - Toàn bộ kinh phí xã hóa từ giải Marathon “Bước chạy tới đỉnh thiêng” được sử dụng xây mới công trình vệ sinh trường học, thư viện sách  cho học sinh dân tộc vùng núi Tây Yên Tử (Bắc Giang).

Giải Marathon “Bước chạy tới đỉnh thiêng” khai mạc vào rạng sáng  7/5.
Giải Marathon “Bước chạy tới đỉnh thiêng” khai mạc vào rạng sáng  7/5.

Giải chạy cộng đồng VPBank Bắc Giang Marathon “Bước chạy tới Đỉnh thiêng” do Tỉnh đoàn Bắc Giang chủ trì tổ chức với sự đồng hành, tài trợ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Giải khai mạc vào rạng sáng 7/5 với điểm xuất phát - đích: Quảng trường Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử…

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á 2022 (SEA GAME 31), kỷ niệm 47 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022).

Giải Marathon “Bước chạy tới đỉnh thiêng” được tổ chức với hình thức du lịch kết hợp với trải nghiệm và tham các hoạt động xã hội khác. Đặc biệt, toàn bộ kinh phí xã hội hóa sẽ được sử dụng vào việc xây mới công trình vệ sinh cho trường học vùng núi Tây Yên Tử, tặng thư viện sách cho học sinh dân tộc thiểu số và trang bị thiết bị dạy, học trực tuyến.

Ông Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên tỉnh Bắc Giang chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Giải chạy cộng đồng.

Ông Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên tỉnh Bắc Giang chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Giải chạy cộng đồng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng VPBank Bắc Giang tổ chức Giải chạy cộng đồng. Năm nay, vận động viên tham gia ở 2 nội dung: 5km và 10km gồm trail.

Trong những ngày này, Ban tổ chức Giải chạy cộng đồng đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị chu đáo cho Giải chạy với quy mô trên 1.000 vận động viên.

Du khách ấn tượng với không gian thiên nhiên khi đến với Tây Yên Tử.

Du khách ấn tượng với không gian thiên nhiên khi đến với Tây Yên Tử.

Vận động viên và du khách sẽ được trải nghiệm đầy đủ về một Tây Yên Tử với hệ thống chùa tháp trang nghiêm, di tích lịch sử giá trị, các công trình kiến trúc phức tạp, công phu.

Bên cạnh đó, khu vực này còn được bao bọc trong một không gian thiên nhiên với rừng núi hùng vỹ, đẹp ngoạn mục và ấn tượng, không gian vãn cảnh, check-in siêu đẹp với cảnh quan thơ mộng - nơi được tín đồ sống ảo miền Bắc gọi là “Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt”.

Tuyến cáp có chiều dài hơn 2 km, tổng cộng có 45 cabin, vận chuyển khoảng 1.500 khách/giờ. Ngồi cáp treo, du khách có thể dễ dàng di chuyển từ Tây Yên Tử Bắc Giang sang chùa Đồng Quảng Ninh chứ không phải đi bộ mất 3 giờ đồng hồ như trước đây. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ