Vấn đề Syria và Libya được nêu trong hội đàm giữa Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kết thúc cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ tại Sochi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải).
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải).

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chương trình nghị sự về lĩnh vực kinh tế và quan hệ quốc tế. Đặc biệt, ông Putin chỉ ra sự hợp tác thành công của 2 nước về tình hình Syria và Libya. Nhà lãnh đạo Nga cũng tập trung vào công việc của trung tâm kiểm soát lệnh ngừng bắn ở Nagorno – Karabakh. Theo nhà lãnh đạo Nga, sự hợp tác này “là một bảo đảm mạnh mẽ” cho sự ổn định trong khu vực.

Ngoài ra, năng lượng cũng nằm trong chương trình nghị sự của 2 nhà lãnh đạo. Ông Putin cảm ơn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về lập trường của ông đối với việc xây dựng TurkStream, nhờ đó Ankara cũng cảm thấy an toàn trong bối cảnh thị trường khí đốt châu Âu gặp nhiều khó khăn. Về phần mình, ông Erdogan đề cập đến một dự án chung – xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đầu tiên ở nước này, với tổ máy điện đầu tiên có thể được công bố vào năm tới.

Cuộc gặp mặt trực tiếp này là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 vị tổng thống trong một năm rưỡi qua. Trước đó họ gặp nhau tại Điện Kremlin vào tháng 3/2020 khi ông Erdogan có chuyến thăm và làm việc tại Nga. Do đại dịch Covid-19, các cuộc đàm phán sau đó đã được tổ chức qua điện thoại hoặc qua video ở các định dạng song phương hoặc đa phương.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ