Vaccine Covid-19 của Pfizer và BioNTech: “Ánh sáng ở cuối đường hầm”

GD&TĐ - Trong khi số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt quá mốc 50 triệu và số ca tử vong hơn 1,2 triệu ca, các nhà phát triển vaccine là Pfizer (của Mỹ) và BioNTech (Đức) cho biết vaccine mà họ tạo ra có hiệu quả hơn 90%.

Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ.
Xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ.

Quan chức Bruce Aylaward của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết một loại vaccine Covid-19 có thể được tung ra vào tháng 3/2021 cho những người dễ bị tổn thương nhất. Cùng với những tiến bộ khác, về cơ bản có thể thay đổi diễn biến dịch Covid-19.

Ông Bruce Aylward cho biết kết quả tạm thời từ thử nghiệm giai đoạn cuối của vaccine do công ty Pfizer là “rất tích cực”. “Vẫn còn nhiều việc phải làm, đây chỉ là kết quả tạm thời... nhưng một số kết quả rất tích cực hôm nay sẽ mang lại nhiều hứa hẹn cho toàn thế giới” – ông nói.

Pfizer cho biết vaccine Covid-19 thử nghiệm của họ có hiệu quả hơn 90%, mở ra hy vọng mới khi đại dịch đang gia tăng với hơn 50 triệu ca mắc và 1,2 triệu ca tử vong.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng hoan nghênh “tin tức về vaccine đáng khích lệ” này.

Vaccine ứng cử viên của công ty Pfizer-BioNTech không nằm trong số 9 loại vaccine ban đầu nằm trong cơ sở “COVAX” do WHO điều hành để tài trợ và phân phối một cách công bằng trên thế giới. Tuy nhiên, họ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp cho chương trình này.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng kết quả thử nghiệm của vaccine trên cho thấy hiệu quả  hơn 90% là “rất đáng khích lệ” và Canada đang thỏa thuận để đặt mua ít nhất 20 triệu liều vaccine này. “Chúng tôi hy vọng vaccine sẽ đến sớm vào đầu năm sau. Chúng ta đang thấy ánh sáng ở cuối đường hầm”. Đến nay Canada đã có 264.113 ca mắc và 10.522 ca tử vong vì Covid-19.

Hôm qua, Bộ Y tế Nga cho biết vaccine Sputnik V có hiệu quả hơn 90% khi dẫn ra dữ liệu thu được từ việc tiêm vaccine cho công chúng chứ không phải từ thử nghiệm đang diễn ra. Thông tin này được đưa ra sau khi các công ty Pfizer và BioNTech cho biết độ hiệu quả của vaccine mà họ tạo ra. Trong thời gian này, Nga cũng báo cáo số ca mắc mới cao kỷ lục là 21.798 ca trong 24 giờ và nhà chức trách kêu gọi có các biện pháp chặt chẽ hơn để kiềm chế virus trong một số khu vực nhất định.

Tại Mỹ, số ca mắc mới hàng ngày lập kỷ lục mới trong 4 ngày liên tiếp. Hơn 770.000 ca mắc được xác định trong tuần kết thúc vào 10/11, tăng 34% so với 7 ngày trước đó. Số ca tử vong tăng 15% lên hơn 6.600 – cao nhất trong một tuần kể từ giữa tháng 8. Các chuyên gia y tế cho biết số ca tử vong sẽ tăng lên 4 tuần sau một đợt tăng về số ca. TT đắc cử Joe Biden dự kiến triệu tập một nhóm chuyên đối phó dịch và hôm qua đã ca ngợi sự tiến triển của vaccine mà Pfizer tạo ra với hiệu quả đạt hơn 90%.

Ấn Độ báo cáo 45.903 ca mắc Covid-19 mới trong đó thủ đô New Delhi ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục trong ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu với 7.745 ca. Trong khi đó chất lượng không khí ở thủ đô Ấn Độ đang ở mức độc hại càng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn. Hiện tại Ấn Độ có 8,5 triệu ca mắc – cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ