GD&TĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.
GD&TĐ - Sau gần 2 tuần triển khai tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi này, tính từ ngày 14/4, đến nay đã có 57/63 tỉnh, thành phố triển khai tiêm và có báo cáo kết quả hàng ngày về Bộ Y tế với hơn 1 triệu liều an toàn.
GD&TĐ - Đến chiều 5/4 cả nước đã tiêm hơn 207 triệu liều vắc xin phòng Covid-19; Các địa phương chuẩn bị sẵn nguồn lực để tiêm vắc xin phòng cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.
GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, việc hoàn thành tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho lứa tuổi từ 5-11, giúp trẻ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác, như đi học trực tiếp hay tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời...
GD&TĐ - Đến chiều 24/3, cả nước đã tiêm hơn 204 triệu liều vắc xin phòng Covid-19; Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiêm vắc xin thần tốc để hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trong quý I/2022...
GD&TĐ - UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn gửi các sở, ban ngành và các quận, huyện, TP Thủ Đức về việc triển khai đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao.
GD&TĐ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành văn bản số 529 về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19.
GD&TĐ - Bộ Y tế cho biết, trong tổng 213,7 triệu liều vắc xin đã tiếp nhận, đã phân bổ 201,9 triệu liều; 61 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 2 trên 90%; chỉ còn 2 địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 90%...
GD&TĐ - Đến nay cả nước đã tiêm gần 17 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, hiện chỉ còn 3 tỉnh bao phủ mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi dưới 80%.
GD&TĐ - Theo thống kê đến chiều ngày 15/2, cả nước đã tiêm gần 186,5 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó hơn 32 triệu mũi 3; Chỉ còn 8 địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12- 17 tuổi dưới 80%.
GD&TĐ - Dự kiến thời gian thực hiện tiêm mũi 1 và mũi 2 là trong 30 ngày. Sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai ngay.
GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ Y tế đang tiến hành các thủ tục để sẵn sàng cho việc tiêm chủng với nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
GD&TĐ - Trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 29/01 đến 02/02/2022), cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân, đã tiêm chủng được hơn 782.000 liều vắc xin phòng Covid-19.
GD&TĐ - Đối với liều dùng vắc xin do Moderna sản xuất, người tiêm liều bổ sung thì sử dụng liều là 0.5ml; Còn với người tiêm liều nhắc lại (người đã tiêm 2 mũi trước đó), liều dùng là 0,25ml (tức là 1/2 liều cơ bản).
GD&TĐ - Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết, số liều tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là 15.733.239 liều, trong đó mũi 1: 8.370.164 liều; mũi 2: 7.363.075 liều.
GD&TĐ - Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 tính đến 10h ngày 21/1 cho biết, cả nước đã tiêm được hơn 173,7 triệu mũi vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.
GD&TĐ - Kết của của một nghiên cứu mới được Bộ Y tế Israel công bố cho thấy, nguy cơ nhiễm biến thể Omicron ở trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 thấp hơn so với nhóm trẻ không được tiêm.