'Vá' rừng trên núi đá ở Sơn La

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người dân bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) tổ chức trồng cây trên núi đá để thực hiện mục tiêu "vá" 10ha rừng tại địa phương này.

 Người dân đang trồng cây trên núi đá, để phát triển rừng.
Người dân đang trồng cây trên núi đá, để phát triển rừng.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Trung tâm con người và thiên nhiên phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và huyện Vân Hồ (Sơn La) tổ chức tại bản Hua Tạt.

Tại chương trình, các đại biểu tham dự được phổ biến về ý nghĩa Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, nghe thông tin về chương trình “vá rừng trên núi đá”; phổ biến nội dung, hướng dẫn về địa điểm và cách thức tham gia trồng cây. Tham gia trồng cây để hoàn thành mục tiêu “vá” khoảng 10ha rừng Vân Hồ với việc trồng 5.000 cây và phát tán hơn 4.000 bom hạt.

Bà con người Mông ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ lên đồi trồng rừng.

Bà con người Mông ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ lên đồi trồng rừng.

Việc tổ chức trồng cây nhằm góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường tới đông đảo quần chúng nhân dân, tạo cơ hội để những người yêu thiên nhiên tham gia trực tiếp vào hoạt động phục hồi rừng.

Để có kinh phí hoạt động, nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước đã gây quỹ thông qua Ví Momo và có sự tài trợ cây giống từ Công ty cổ phần Tập đoàn TH. Chương trình trồng cây nằm trong kế hoạch dài hạn, để phục hồi dải rừng tự nhiên Vân Hồ và bảo tồn loài vượn quý hiếm nơi đây.

Việc trồng cây và phát triển rừng được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Việc trồng cây và phát triển rừng được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Khu vực trồng cây ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ nằm giáp ranh với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là vùng đất có khí hậu mát mẻ quanh năm với những cánh rừng già trên núi đá vôi, núi đất tươi đẹp. Vùng đất này là nơi sinh sống của một hệ động thực vật đa dạng với những cây tùng, bách, thông và phong lan quý hiếm. Cùng với đó là loài vượn đen má trắng đặc hữu và nguy cấp nằm trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Dù được thiên nhiên ưu ái, tuy nhiên nhiều năm trước đây có nhiều diện tích rừng nguyên sinh bị khai phá, khai thác lấy gỗ, lấn chiếm làm nương rẫy. Hiện nay, người dân đã nhận thức tốt hơn về việc bảo vệ rừng để duy trì nguồn nước và phát triển du lịch, quá trình phục hồi rừng đang diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Chương trình trồng cây được Trung tâm con người và thiên nhiên phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và huyện Vân Hồ tổ chức.

Chương trình trồng cây được Trung tâm con người và thiên nhiên phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và huyện Vân Hồ tổ chức.

Năm 2022, Trung tâm con người và thiên nhiên đã phối hợp với phòng TN&MT huyện Vân Hồ, Hạt Kiểm lâm Vân Hồ, UBND xã Vân Hồ tổ chức chương trình “ngày môi trường – ta đi trồng cây”. Qua đó, đã gieo được 4.500 bom hạt; trồng được 1.025 cây dổi, trám, dâu da và 250 hom đa – các loài cây là thức ăn của loài vượn đen má trắng quý hiếm, nguy cấp vào các khu vực rừng phân mảnh và nghèo kiệt thuộc bản Hua Tạt, xã Vân Hồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.