Ưu tiên phòng chống dịch đón học sinh tựu trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 22/8, học sinh các trường phổ thông TPHCM bắt đầu tựu trường, chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Hiện nay các cơ sở giáo dục đã và đang nỗ lực vệ sinh trường, lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, sẵn sàng cho năm học mới.

Giáo viên các trường tiểu học tại TPHCM đang trang trí lại trường, lớp để đón học sinh trở lại trường.
Giáo viên các trường tiểu học tại TPHCM đang trang trí lại trường, lớp để đón học sinh trở lại trường.

Đảm bảo cơ sở vật chất

Theo kế hoạch của UBND TPHCM ban hành, năm học 2022-2023, bậc Tiểu học, THCS và THPT sẽ tựu trường vào ngày 22/8, còn Mầm non là ngày 31/8. Tất cả các bậc học sẽ đồng loạt khai giảng 5/9.

Những ngày này các cơ sở giáo dục trên địa bàn đang hoàn tất công tác dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để đón học sinh.

Tại Trường THCS Lương Định Của (TP Thủ Đức), công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp, sắm sửa cơ sở vật chất đã được hoàn tất. Theo chia sẻ của cô Vũ Thị Minh Hiếu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, năm học mới toàn trường có 1.678 học sinh chia làm 44 lớp. Riêng khối 6 có 13 lớp với tổng số 520 em. Từ giữa tháng 8/2022, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên lao động, cắt tỉa cây hoa, nhổ cỏ ở vườn trường, dọn dẹp, lau chùi vệ sinh bàn ghế, lớp học đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

“Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đều phấn khởi, tích cực tham gia lao động để chuẩn bị vào năm học mới”, cô Hiếu cho hay.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Lương Định Của dọn dẹp khuôn viên trường học.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Lương Định Của dọn dẹp khuôn viên trường học.

Còn tại Trường Tiểu học Phạm Văn Hai (Bình Chánh), những ngày qua, các thầy cô đã tích dọn dẹp, tổng vệ sinh trường lớp, trang trí lớp học và sinh hoạt chuyên môn. Thầy Phạm Trung Hữu, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, để chuẩn bị tốt cho năm học mới, ngoài việc bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, thì công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lao động, dọn dẹp trường lớp cũng là một nhiệm vụ vô cùng cần thiết.

“Học sinh lớp 1 sẽ đến trường từ ngày 22/8, nên bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn cho giáo viên, nhà trường còn quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Nhà trường đã chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, tập huấn quy trình phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh dịch khác, tiến hành phun khử trùng trường lớp, vệ sinh đồ dùng, dụng cụ dạy và học,…”, thầy Hữu chia sẻ.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học 2022-2023, toàn TP dự kiến sẽ tăng 21.825 học sinh, tập trung tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện như: quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn,... Để giải bài toán áp lực trường, lớp cho các trường học, dự kiến đến tháng 9/2022, TP đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng, tổng mức đầu tư hơn 1 tỉ 500 triệu đồng.

Ngoài ra, TPHCM đã triển khai các Thông tư số 37, 38, 39 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các quận, huyện và TP Thủ Đức để xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm. Đồng thời yêu cầu kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học hiện có để lập kế hoạch sửa chữa, thay thế, nâng cấp, mua sắm bổ sung những thiết bị cần thiết và đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dạy và học theo chương trình hiện hành đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 và tiếp tục đầu tư mua sắm bổ sung cho các cấp lớp theo lộ trình.

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Gò Vấp) dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Gò Vấp) dọn dẹp, vệ sinh lớp học.

“Đến nay, cơ bản các trường có trang thiết bị theo quy định phục vụ dạy-học lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 và tiếp tục đầu tư theo lộ trình đảm bảo đủ số lượng theo danh mục quy định”, ông Minh cho biết.

Trang bị các kỹ năng cho học sinh lớp 1

Cũng theo chia sẻ của ông Hồ Tấn Minh, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã lưu ý đến các trường học, ngày tựu trường tới đây không nhất thiết tất cả học sinh đến trường, mà ưu tiên những khối lớp đầu cấp vào làm quen với trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm và các bạn học. Tuỳ vào từng thực tế đơn vị mà sắp xếp bố trí làm sao cho phù hợp.

Cô Nguyễn Thị Minh Phương, Trường Tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) được phân công chủ nhiệm lớp 1 năm học mới này cho hay, theo kế hoạch của nhà trường, trong tuần đầu tiên chỉ mỗi học sinh khối 1 đến trường. Thời điểm này thầy cô sẽ giúp học sinh làm quen với trường, lớp. Giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn các em bỏ rác đúng nơi quy định, khu vực sân chơi, khu vực vệ sinh,…

Năm nay TPHCM xây mới thêm nhiều phòng học để giảm áp lực trường lớp cho các đơn vị.

Năm nay TPHCM xây mới thêm nhiều phòng học để giảm áp lực trường lớp cho các đơn vị.

Ngoài ra, giáo viên phụ trách lớp cũng sẽ giới thiệu các phòng chức năng, sân học thể dục, phòng học tiếng Anh, Tin học. Sau đó sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt để các em làm quen với nhau. “Trong các buổi sinh hoạt, giáo viên sẽ tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm 2 người, 4 người. Các em trong nhóm sẽ tự giới thiệu với nhau. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho các em làm quen với các hoạt động học tập và nội quy lớp học”, cô Phương chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của cô Phương, đến tuần thứ 2 sau ngày tựu trường thầy cô sẽ hướng dẫn các em tập viết, sử dụng bảng con và làm quen với một số trò chơi học tập ở lớp 1 và các trò chơi tập thể. Sau ngày khai giảng (5/9), giáo viên mới dạy theo thời khóa biểu và phân phối chương trình cho phù hợp.

Theo ông Hồ Tấn Minh trước khi khai giảng năm học mới, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh dịch hiện nay cho các đơn vị trường học. Tất cả với mục đích để học sinh đến trường được an toàn, đảm bảo kế hoạch năm học mà UBND TPHCM đã phê duyệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ