Ưu điểm của SGK lớp 2, lớp 6 trong chương trình mới

GD&TĐ - Những bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6, chuẩn bị đưa vào giảng dạy trong năm học mới ở các trường được đánh giá có ưu điểm về mặt sắp xếp nội dung khoa học, phù hợp với sự phát triển giáo dục hiện nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện các trường đã hoàn tất việc lực chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cô Nguyễn Thị Lan – Hiệu trưởng Trường THCS Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội) thông tin: Nhà trường đã hoàn thành việc chọn SGK lớp 6, trong tháng này sẽ cử giáo viên đi tập huấn theo đúng quy định.

Theo cô Lan, tiêu chí để đánh giá sách đầu tiên phải xét về mặt nội dung, sau đó là hình thức, bố cục. Trước đó, các chủ biên sách đã có buổi giới thiệu trực tuyến cho trường, thầy cô bộ môn đã lập nhóm riêng để đánh giá và lựa chọn đầu sách.

“Nhà trường đã chọn sách đầu Kết nối tri thức với cuộc sống cho môn Toán và môn Văn, một số môn khác chọn đầu sách Chân Trời Sáng Tạo để đưa vào dạy trong năm học sắp tới.

Theo tôi, SGK lớp 6 theo chương trình mới có nội dung kiến thức cơ bản không khác so với SGK lớp 6 cũ. Nhưng kiến thức được sắp xếp theo logic, khoa học hơn, phương pháp đổi mới phù hợp với phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo từng hoạt động trong bài soạn của giáo viên, đáp ứng được nhu cầu phát triển giáo dục hiện nay” – cô Lan nói.

Theo thầy Trần Quang Hạnh – Hiệu trưởng Trường THCS Đại Áng (Thanh Trì – Hà Nội) cho rằng: Việc chỉ trải nghiệm các đầu SGK lớp 6 thông qua mạng mà chưa được trực tiếp cầm sách trên tay đã gây khó khăn nhất định trong quá trình chọn lựa của nhà trường.

Còn theo thầy Nguyễn Văn Hiên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Hùng (Ứng Hòa – Hà Nội) cho biết, trường lựa chọn bộ SGK Kết nối tri thức với của sống để đưa vào giảng dạy trong năm học mới.

“Năm ngoái trường cũng đã chọn SGK lớp 1, nên cũng không gặp trở ngại và khó khăn. Nhìn chung SGK mới có phương pháp tiếp cận khác biệt hơn so với sách cũ”- thầy Hiên chia sẻ.

Ông Phùng Ngọc Oanh – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết: Hiện nay các trường học trên địa bàn đã chọn xong sách và đang đặt mua.

“Các nhà trường trên địa bàn đã lựa chọn xong SGK lớp 2 và lớp 6, việc lực chọn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Do năm trước các trường đã có kinh nghiệm trong việc chọn lựa SGK lớp 1 nên năm nay không gặp trở ngại gì. Bên cạnh đó, việc tập huấn cũng cho cán bộ, giáo viên đang được triển khai”- ông Oanh nói.

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2, lớp 6 trên cả nước học SGK mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Rút kinh nghiệm từ việc lựa chọn SGK lớp 1 từ năm học trước, Bộ GD&ĐT yêu cầu việc chọn SGK lớp 2, lớp 6 phải thực hiện xong từ tháng 4, để đảm bảo giáo viên sẽ có 5 tháng được tập huấn, làm quen với SGK mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ