Uống rượu xuyên trưa, nam thanh niên bị phạt nồng độ cồn mức cao nhất 

GD&TĐ - Uống rượu từ sáng đến đầu giờ chiều nam thanh niên vẫn tiếp tục điều khiển xe máy ra đường lưu thông. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của đối tượng vượt gấp đôi so với mức cao nhất.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn lái xe.
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn lái xe.

Chiều 28/1, Tổ công tác Y16/141 (Công an TP. Hà Nội) do Trung tá Vũ Xuân Hà Thái làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khoảng 14h chiều cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 18D1-503.8X chở một người đàn ông khác ngồi sau có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu người thanh niên điều khiển xe máy thực hiện đo nồng độ cồn.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó xác định thanh niên điều khiển xe máy đã vi phạm mức 0,963 miligam/1 lít khí thở. Mức vi phạm trên cao gấp 2 lần mức cao nhất theo quy định nên tổ công tác Y16 đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế 7 triệu đồng.

Ngoài ra còn bị tước GPLX từ 22-24 tháng, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sau khi ký vào biên bản vi phạm, tài xế Trịnh Văn Th. (SN 1995; trú tại Ý Yên, Nam Định) trình bày trước đó, anh có đi uống rượu cùng một số người quen, do chầu nhậu kéo dài từ sáng xuyên qua cả buổi trưa nên anh có uống hơi nhiều. Tuy nhiên, sau đó vẫn cố chạy xe máy ra đường và kết quả bị cảnh sát xử lý vi phạm ở mức cao nhất. 

Ghi nhận của PV, cũng trong ca làm nhiệm vụ trên tổ công tác Y16/141 còn tiếp tục phát hiện xử lý rất nhiều trường hợp tài xế khác đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn cố tình điều khiển xe lưu thông ra đường.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái cho biết, dịp cận Tết là khoảng thời gian nóng về tình trạng vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Thái bày tỏ, hầu hết người dân dù ít hay nhiều đều có những buổi tiệc tổng kết, tất niên, gặp gỡ bạn bè nên khó tránh khỏi việc sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, một phần đông trong số đó lại vẫn cố tình điều khiển xe máy ra đường sau khi đã ngà ngà say, điều này tiềm ẩn nguy cơ rất cao về tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an Hà Nội nói chung và các tổ công tác đặc biệt 141 nói riêng sẽ xử lý nghiệm tất cả mọi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.