Ung thư phổi ngày càng trẻ hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai về tỷ lệ mắc mới với hơn 26.000 ca và tỷ lệ tử vong là gần 24.000 ca hằng năm cho cả hai giới nam, nữ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính phổi của bệnh nhân, phát hiện khối u thùy trên phổi trái rất to 9x12 cm. Ảnh: BVCC
Kết quả chụp cắt lớp vi tính phổi của bệnh nhân, phát hiện khối u thùy trên phổi trái rất to 9x12 cm. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhân nữ 34 tuổi, đi khám vì đau bả vai trái khoảng 3 năm, đau âm ỉ, uống thuốc giảm đau lúc đầu đỡ, về sau không đỡ đau.

Bệnh nhân đến khám, được bác sĩ tư vấn chụp cắt lớp vi tính phổi thì phát hiện khối u thùy trên phổi trái rất to 9x12 cm. Kết quả sinh thiết bệnh nhân mắc ung thư phổi.

Khai thác tiền sử bố mẹ bệnh nhân không ai mắc ung thư. Song, chồng bệnh nhân nghiện thuốc lá gần 20 năm nay. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, nghi ngờ bệnh nhân hút thuốc lá thụ động chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh nói trên, vì vấn đề này đã được giới y học ghi nhận.

Ung thư phổi là một trong 3 loại ung thư phổ biến thường gặp nhất. Trong các bệnh ung thư trên thế giới, ung thư phổi cũng gây tử vong hàng đầu. Tại Việt Nam, ung thư phổi đứng hàng thứ hai về tỷ lệ mắc mới với hơn 26.000 ca và tỷ lệ tử vong là gần 24.000 ca hằng năm cho cả hai giới nam, nữ.

Đáng báo động hơn khi tình trạng người trẻ tuổi mắc ung thư phổi như bệnh nhân nói trên đang dần trở nên không hề hãn hữu. Thực tế thăm khám, điều trị tại các bệnh viện đang ghi nhận tỷ lệ trẻ hóa trong ung thư phổi ngày càng nhiều.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, giống như các loại bệnh ung thư khác, tỷ lệ mắc ung thư phổi ngày càng trẻ hóa. Nếu như trước đây chỉ tiếp nhận các trường hợp trên 50 tuổi mắc ung thư phổi thì hiện nay gặp cả những bệnh nhân dưới 40 tuổi. Đặc biệt, không chỉ có nam giới mà nữ giới cũng mắc bệnh này.

Chuyên gia lý giải thêm, có 2 nguyên nhân chính dẫn tới ung thư phổi. Việc sử dụng thuốc lá, thuốc lào chiếm 80% nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguyên nhân khác là do di truyền, chiếm 20% tổng nguyên nhân gây nên căn bệnh này.

Cách tốt nhất để phòng tránh ung thư phổi là nói không với thuốc lá. Điều đáng nói, những người hít phải khói thuốc lá cũng tiếp xúc với các tác nhân gây ung thư tương tự như những người hút thuốc, mặc dù với số lượng nhỏ hơn. Chính vì vậy, cần hạn chế đến các khu vực nơi mọi người hút thuốc hoặc yêu cầu người hút thuốc ra xa nơi mình làm việc.

Do vậy, bác sĩ nhấn mạnh, hãy bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như mọi thành viên trong gia đình. Đặc biệt, khi có dấu hiệu bất thường như đau, ho kéo dài dùng thuốc không đỡ cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám và kiểm tra sức khỏe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ