Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học ngoại ngữ ở bậc đại học

GD&TĐ -Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra hướng đi mới trong dạy - học ngoại ngữ ở bậc đại học, giúp nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa/internet.
Ảnh minh họa/internet.

Ngày 23/10, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Tọa đàm “Ứng dụng AI trong dạy và học ngoại ngữ bậc đại học tại Việt Nam”. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Chu Anh Mỳ – Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, AI đã và đang tác động sâu sắc đến giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ.

ai.jpg
GS, TS Đại tá Chu Anh Mỳ - Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu tại tọa đàm.

Việc ứng dụng AI không chỉ mở ra cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy, cá thể hóa quá trình học tập mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, kết quả nghiên cứu và đánh giá tiềm năng ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ. Nhiều xu hướng công nghệ mới được thảo luận như: ChatGPT, công nghệ dịch tự động, chấm điểm tự động, phân tích năng lực học viên..., giúp nâng cao hiệu quả dạy và học.

ai1.jpg
Các giảng viên, chuyên gia trong nước và nước ngoài tham dự Tọa đàm.

Sự kiện cũng là dịp kết nối các nhà quản lý giáo dục, giảng viên và chuyên gia công nghệ, hướng tới xây dựng chiến lược và giải pháp cụ thể cho việc tích hợp hiệu quả AI vào chương trình đào tạo ngoại ngữ bậc đại học, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Phan Đình Phùng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: T.H)

80 năm rạng danh đất học Hồng Lam

GD&TĐ - Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) khởi sinh trong mùa Thu độc lập (1945) tiếp tục viết hành trình tri thức và khát vọng vươn lên.

Hình ảnh được cho là đơn vị S-400 của Nga bị trúng đạn.

Hình ảnh S-400 nghi bị tập kích

GD&TĐ - Theo Reuters, cuộc tập kích của Ukraine vào thành phố Novorossiysk, miền nam Nga, làm cháy kho dầu và có thể đã đánh trúng đơn vị S-400.