Ứng dụng sơ đồ tư duy để hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức

GD&TĐ - Trong buổi tập huấn, kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế Giới đầu tiên tại Việt Nam - Nguyễn Phùng Phong hướng dẫn cán bộ, giáo viên ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học để học sinh ghi nhớ nhanh kiến thức.

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế Giới đầu tiên tại Việt Nam - Nguyễn Phùng Phong hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, giáo viên về việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học để học sinh ghi nhớ nhanh kiến thức.
Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế Giới đầu tiên tại Việt Nam - Nguyễn Phùng Phong hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, giáo viên về việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học để học sinh ghi nhớ nhanh kiến thức.

Ngày 13/5, Sở GD&ĐT Kon Tum tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng sơ đồ tư duy trong việc hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức”.

Tham dự có bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum, cùng đại diện đơn vị hành chính thuộc Sở, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và hơn 300 thầy, cô giáo công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Hơn 300 thầy, cô giáo công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh đến tham dự tập huấn.
Hơn 300 thầy, cô giáo công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh đến tham dự tập huấn.

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Phùng Phong, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế Giới đầu tiên tại Việt Nam – Chủ tịch tổ chức Mindmap Việt Nam.

Tại buổi tập huấn, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế Giới đầu tiên tại Việt Nam - Nguyễn Phùng Phong hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, giáo viên về 4 chuyên đề: Hiểu về bộ não con người; thuyết đa thông minh; vì sao cần sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy và học; các phương pháp và kỹ thuật học nhanh nhớ lâu.

Thông qua buổi tập huấn nhằm hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh phương pháp hệ thống kiến thức. Từ đó, giáo viên có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy để học sinh có thể ghi nhớ kiến thức nhanh và nhớ lâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ