Ứng dụng một số mô hình định lượng trong quản lý kinh tế

GD&TĐ - Ngày 14/7, Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng một số mô hình định lượng trong quản lý, kinh tế và kinh doanh 2017”.

Ứng dụng một số mô hình định lượng trong quản lý kinh tế

ThS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Trưởng khoa Kinh tế- Du lịch – cho biết hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cách tiếp cận một số mô hình quản lý, kinh tế và kinh doanh với các tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận các mô hình hiện đại trong kinh doanh cho giảng viên và sinh viên đang học tập tại trường; đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong thực tế.

Hội thảo đã cùng các doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên trình bày, thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung tham luận như: mô hình đo lường sự hài lòng của du khách trong lĩnh vực khách sạn; phân tích tài chính doanh nghiệp bằng mô hình dupont- trường hợp của VinGroup; mô hình 6 chiếc mũ tư duy; ứng dụng mô hình tích hợp lean six sigma thực tiễn kinh nghiệm ở Việt Nam và trên thế giới; mô hình ra quyết định đầu tư và xác định giá trị của thông tin; mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF) và ứng dụng trong xác định giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam…

Em Nguyễn Thị Hải Yến, sinh viên khóa 1, ngành Kế toán cho biết em đã được tham gia cùng các thầy cô xây dựng bài tham luận, điều đó đã giúp em nâng cao khả năng tìm tòi, học hỏi và đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình khi viết bài báo cáo khoa học.

Ứng dụng một số mô hình định lượng trong quản lý kinh tế ảnh 1Ứng dụng một số mô hình định lượng trong quản lý kinh tế ảnh 2Ứng dụng một số mô hình định lượng trong quản lý kinh tế ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Gia Định tham gia thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: GDU

Mở lối cho nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Mô hình hợp tác ba bên với vai trò đồng kiến tạo đang thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động hướng nghiệp, thực tập sinh viên, đặt hàng nghiên cứu… qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao.