Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/12, trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số.

Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số.
Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tham dự chương trình có GS.TS Nguyễn Thanh Thủy- Chủ tịch CLB FISU Việt Nam, Chủ tịch hội đồng chức danh GS Nhà nước ngành CNTT; ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Thái Nguyên; ông Nguyễn Xuân Hoàng, phó Chủ tịch HĐQT công ty MISA.

Về phía trường Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông có TS Nguyễn Văn Tảo, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường; TS Vũ Đức Thái Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS Đỗ Đình Cường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hội thảo Công nghệ Thông tin và Truyền thông ICTC là hoạt động thường niên được trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Năm 2022, Hội thảo ICTC lần thứ XIX, do cho Khoa CNTT phụ trách đã nhận được 41 bài báo cáo của 96 tác giả trong và ngoài trường, tiến hành phản biện 2 lần và lựa chọn được 32 bài báo chất lượng để xuất bản trên chuyên san KHTN – KT&CN – Tạp chí KH&CN – Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo đã diễn ra phiên toàn thể với chủ đề chuyển đổi số trong quản trị đại học do GS.TS Nguyễn Thanh Thuỷ trình bày; chuyển đổi số Quốc gia và cơ hội cho sinh viên lĩnh vực CNTT&TT do ông Nguyễn Xuân Hoàng trình bày và báo cáo hội thảo tại 6 tiểu ban.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Chuyển đổi số đã và đang được nhà nước quan tâm, coi đó là chiến lược quốc gia với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ XIX - Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2022 – ICTC2022 với chủ đề "Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông trong thời kỳ chuyển đổi số".

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy Chủ tịch CLB FISU Việt Nam, Chủ tịch hội đồng Chức danh GS Nhà nước ngành CNTT chia sẻ tại Hội thảo.

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy Chủ tịch CLB FISU Việt Nam, Chủ tịch hội đồng Chức danh GS Nhà nước ngành CNTT chia sẻ tại Hội thảo.

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 21 năm ngày truyền thống nhà trường (14/12/2001-14/12/2022) là cơ hội để cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học đầu ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò của chuyển đổi số đối với cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. Đồng thời, tạo ra nhiều mô hình quản lý, dạy học thông minh, hướng tới xây dựng một không gian các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong nhà trường hoàn toàn mới trên môi trường số. Trên nền tảng đó, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo, xây dựng kho tài nguyên học tập số, qua đó, công tác quản lý, hoạt động học tập, nghiên cứu, giảng dạy, chia sẻ tri thức trở nên hiệu quả, thiết thực.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, phó Chủ tịch HĐQT công ty MISA với tham luận chuyển đổi số Quốc gia và cơ hội cho sinh viên lĩnh vực CNTT&TT.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, phó Chủ tịch HĐQT công ty MISA với tham luận chuyển đổi số Quốc gia và cơ hội cho sinh viên lĩnh vực CNTT&TT.

Với mục tiêu từng bước trở thành Trường Đại học ứng dụng, đa ngành trên nền tảng số hàng đầu trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông mong muốn hợp tác, phát triển các sản phẩm ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông phục vụ cho quá trình chuyển đổi số trong đào tạo, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội với các đơn vị và cá nhân trên cả nước.

Đồng thời, tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, của cơ quan cấp trên, các đơn vị và doanh nghiệp. Sự đồng lòng, quyết tâm của các cán bộ, giảng viên, sinh viên trên con đường thực hiện mục tiêu, sứ mạng của nhà trường.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, 1 sản phẩm KH&CN được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ KH&CN cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; chủ trì 1 đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình KC4.0; 4 Dự án quốc tế; 1 dự án trong nước; gần 100 đề tài KH&CN cấp Bộ, tỉnh, Đại học Thái Nguyên mang lại nguồn thu hơn lớn cho nhà trường.

Sinh viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH và đã mang về cho nhà trường hàng trăm giải thưởng trong nước và quốc tế. Xuất bản gần 2000 bài báo trong và ngoài nước, nhiều bài chất lượng cao được đăng trên tạp chí thuộc danh mục WoS.

Đặc biệt, tại bảng Phân hạng năng lực công bố thử nghiệm 14 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về ngành TTNT và CNTT&TT tại Việt Nam do Trường ĐH Thuỷ lợi phối hợp với CLB FISU Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ dưới sự tài trợ của chương trình Aus4Innovation, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN đã vinh dự được đứng vị trí thứ nhất cùng với Khoa CNTT – Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội và Trường CNTT&TT – Trường ĐH Cần Thơ khi áp dụng phân hạng CSranking, đứng thứ 6/14 khi áp dụng phân hạng ICIRanking lĩnh vực ICT, đứng thứ 6/14 khi áp dụng ICIRanking lĩnh vực AI.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ