Ứng dụng công nghệ thông minh vào giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

GD&TĐ - 49 hợp tác xã, tổ, nhóm do phụ nữ dân tộc thiểu số quản lý đã quy tụ tại Hà Nội để chia sẻ những bài học kinh nghiệm ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào kinh doanh sản xuất và tăng tốc giảm nghèo.

Thông qua Hành trình áp dụng công nghệ của CMCN 4.0 phụ nữ dân tộc thiểu số có thể kết nối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, khoa hoc kỹ thuật,...
Thông qua Hành trình áp dụng công nghệ của CMCN 4.0 phụ nữ dân tộc thiểu số có thể kết nối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, khoa hoc kỹ thuật,...

“Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua Hành trình áp dụng công nghệ của CMCN 4.0” do Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo, Bộ LĐ-TB&XH và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tổ chức.

Dự án “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua áp dụng công nghệ của CMCN 4.0” được xây dựng và triển khai dựa trên cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, hướng tới bảo đảm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông qua dự án này, các nhóm dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt là phụ nữ và các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách của chính phủ có cơ hội được kết nối, cùng đồng hành trong Hành trình Tăng tốc giảm nghèo (Accelerator Lab Journey).

Sáng kiến 4M (Meet, Match, Mentor and Move – Gặp Gỡ, Kết nối, Đồng hành và Phát triển) được thực hiện trong Dự án đã tạo điều kiện cho 784 người, chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số, có thể khởi nghiệp, tham gia và mở rộng sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường và liên kết kinh doanh, quảng bá và bán sản phẩm trên thị trường thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và nhờ đó thoát nghèo.

Ngoài các đối thượng thụ hưởng trực tiếp, có 2.636 người đã tham gia và hưởng lợi trong chuỗi cung ứng sản phẩm thông qua các HTX, tổ, nhóm  sản xuất ở hai tỉnh Bắc Kạn và Đắk Nông.

Tại Diễn đàn các bên tham gia Dự án chia sẻ những kết quả, thách thức, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tiếp tục nhân rộng mô hình “Liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi sản phẩm bản địa ứng dụng nền tảng thương mại điện tử” phù hợp với hộ nghèo và người dân tộc thiểu số gắn kết với phương pháp truyền thống, văn hóa bản địa một cách hiệu quả và bền vững tới các địa phương khác, như Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum,...

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết: những hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tác động trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số đã góp phần đẩy nhanh nỗ lực giảm nghèo của cả nước từ 9,88% hộ nghèo đầu năm 2016 xuống còn 5,23% cuối năm 2018 bình quân trong 3 năm giảm trung bình 1,55%/năm, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1-1,5%/năm.  

Bà Caitlin Wiesen phát biểu tại Diễn đàn
Bà Caitlin Wiesen phát biểu tại Diễn đàn

Thông qua những chia sẻ, Diễn đàn sẽ giúp cho cơ quan quản lý có thêm những gợi ý trong hoạch định chính sách, Chương trình giảm nghèo trong thời gian tới hiệu quả nhất.

Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam bà Caitlin Wiesen cho rằng, việc ứng dụng công nghệ mới như sàn giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, điện thoại thông mình và internet tạo ra nhiều cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số mở rộng thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết nối các doanh nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số với các doanh nghiệp khác, với đại diện chính phủ và các chuyên gia tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, giúp tạo ra sự khác biệt và đẩy nhanh việc đạt được kết quả xóa đói giảm nghèo. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.