Ukraine tuyên bố tên lửa Kh-50 không có gì đáng sợ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yuriy Ignat cho rằng tên lửa hành trình Kh-50 của Nga chỉ là một vũ khí tầm thường.

Ukraine tuyên bố tên lửa Kh-50 không có gì đáng sợ

Trên sóng truyền hình, ông Ignat gọi Kh-50 là "tên lửa hành trình thông thường", mà Lực lượng Phòng không Ukraine được cho là đã có cách bắn hạ từ lâu.

Vị quan chức trên cũng cho biết thêm, xét về tính năng kỹ chiến thuật, Kh-50 hoàn toàn không khác gì các tên lửa hành trình khác từng được Quân đội Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine như Kalibr, Kh-101 và Kh-555. Ông Ignat cho rằng Kh-50 được đưa vào sản xuất hàng loạt chỉ vì giá thành rẻ hơn mà thôi.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine đã nói về kế hoạch của giới lãnh đạo Nga nhằm tăng cường sản xuất tên lửa hành trình Kh-50 để đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc tấn công vào mục tiêu trong lãnh thổ nước này.

Tên lửa hành trình Kh-50 của Nga chưa đủ khiến Ukraine cảm thấy hoảng sợ.

Tên lửa hành trình Kh-50 của Nga chưa đủ khiến Ukraine cảm thấy hoảng sợ.

Theo ông Oleksiy Gromov - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tác chiến Ukraine, có thông tin tình báo cho rằng vào tháng 6 năm nay, Nga sẽ triển khai sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình chiến thuật phóng từ trên không loại Kh-50.

Vũ khí này sẽ sẵn sàng được sử dụng trong các cuộc tấn công vào mùa thu năm nay, số lượng của chúng sẽ đủ lớn để làm quá tải các hệ thống phòng không mà phương Tây viện trợ Ukraine.

Đại diện Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết, theo chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Quân đội Nga được cho là đã tiến hành khoảng 8.000 cuộc tấn công bằng tên lửa.

Đồng thời Moskva đã sử dụng hết khoảng một nửa số tên lửa dự trữ hiện có, chính vì vậy họ cần gấp rút sản xuất thêm những loại rẻ tiền hơn để sử dụng với số lượng lớn.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ