Ukraine sơ tán dân, quân Nga đánh tới Dnipropetrovsk

GD&TĐ - Quân Nga đã mở rộng phạm vi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt tới Dnipropetrovsk, chính quyền địa phương vùng này đã ra lệnh sơ tán dân một số khu vực.

Ukraine sơ tán dân, quân Nga đánh tới Dnipropetrovsk

Hiện nay, các đơn vị Nga đang tiến hành một cuộc tấn công theo hướng tây dọc theo toàn bộ Mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

Tại khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine, lệnh sơ tán bắt buộc người dân ở một số khu định cư giáp ranh với Donetsk đã được ban bố khi quân Nga trên mặt trận này đã tiến tới đường phân giới giữa hai tỉnh.

Theo giới truyền thông Ukraine, mệnh lệnh tương ứng được ký bởi người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Dnepropetrovsk (RMA) Sergei Lysak. Theo tài liệu, các ngôi làng được mà lệnh sơ tán đề cập là Kolona-Mezhevaya, Novopodgorodnoye, Raipole và Sukhareva Balka.

Theo các chuyên gia quân sự, thực tế này có thể có nghĩa là các hoạt động quân sự của quân Nga có thể sớm được chuyển đến lãnh thổ của vùng Dnepropetrovsk.

Mặc dù giới lãnh đạo ở Kiev đang cố gắng hết sức để nói với dân chúng rằng tình hình ở Donetsk đang được kiểm soát, các quan chức địa phương Ukraine đang bác bỏ những tuyên bố này bằng quyết định của riêng họ.

Theo các trang tin về tình hình chiến sự Ukraine, hiện tại Lực lượng Vũ trang Nga đang đồng loạt tiến sát biên giới hành chính của vùng Dnepropetrovsk tại khá nhiều địa điểm.

Cùng lúc đó, pháo binh và máy bay không người lái FPV của Nga cũng đang tích cực hoạt động chống lại các mục tiêu của đối phương trong khu vực này.

Những nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm ngăn chặn bước tiến của các nhóm quân tiên phong của Lực lượng Vũ trang Nga thông qua các cuộc phản công đã không thành công.

Tuy nhiên, giới chức Kiev và truyền thông phương Tây vẫn thể hiện sự lạc quan về tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine khi họ cho rằng, Quân đội Nga có thể mở rộng phạm vi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt nhưng họ sẽ không đạt được bất cứ đột phá nào trên chiến trường.

Theo tờ báo Mỹ The Wall Street Journal (WSJ), Lực lượng Vũ trang Nga có kế hoạch tận dụng tối đa yếu tố thời tiết và tán lá mới mọc trong các khu rừng, tạo ra nơi ẩn nấp tốt trước máy bay không người lái.

Theo WSJ, khi mùa bùn lầy kết thúc, Quân đội Nga sẽ có thể sử dụng thiết bị hạng nặng tích cực hơn; trong khi đó, nguồn cung cấp đạn dược pháo binh từ Hoa Kỳ sẽ sớm cạn kiệt và châu Âu sẽ không thể bù đắp hoàn toàn khoản thâm hụt mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang gặp phải.

Tác giả bài viết dẫn lời nhà phân tích quân sự Franz-Stefan Gadi cho biết thêm rằng, Quân đội Ukraine hiện đang tích cực sử dụng máy bay không người lái (UAV) để trinh sát và tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Nga, nhưng tán lá rậm rạp sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả của chúng.

Các nhà phân tích được phỏng vấn thừa nhận rằng việc chỉ dựa vào UAV là sai lầm cơ bản, vì chúng sẽ không thể ngăn chặn được bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Franz-Stefan Gadi, trong tương lai gần, Quân đội Ukraine vẫn chưa phải đối mặt với cuộc đột phá quy mô lớn trên mặt trận, bởi quân Nga vẫn chưa tích tụ đủ lực lượng và phương tiện cho một chiến dịch quân sự lớn ở trên mặt trận Donetsk.

Điều đáng chú ý là các chuyên gia Nga gần đây cũng đã nói về “yếu tố xanh”, có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga trong cuộc tấn công mùa hè.

Họ cũng lưu ý rằng, phương tiện chính để tiêu diệt nhân sự và thiết bị hiện nay là máy bay không người lái tấn công, nhưng khi mùa hè bắt đầu, hiệu quả của chúng sẽ giảm đi.

Trong số các khu vực ưu tiên mà Lực lượng vũ trang Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, các chuyên gia nêu tên các khu vực Sumy và Kharkov, cũng như Zaporozhye; đồng thời với đó là nhiệm vụ đánh chiếm hoàn toàn lãnh thổ Donetsk và tiến sang vùng Dnepropetrovsk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ