Theo một phân tích do Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) thực hiện và đăng trên tờ Bloomberg, thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt hơn nhiều so với sự hỗ trợ hiện tại dành cho quốc gia này.
Nếu Kyiv thua trận, Mỹ sẽ buộc phải chi 808 tỷ USD để kiềm chế Nga hơn nữa, làm tăng đáng kể ngân sách quốc phòng vốn đã khổng lồ của nước này.
Các kế hoạch hiện tại của Lầu Năm Góc yêu cầu ngân sách 4,4 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới. Tuy nhiên trong trường hợp Nga giành chiến thắng trước Ukraine, chi phí này có thể tăng lên tới 5,2 nghìn tỷ USD.
Các nhà phân tích của AEI nhấn mạnh rằng khoản chi bổ sung nói trên sẽ không chỉ nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu mà còn nhằm tăng cường các hệ thống phòng thủ, bao gồm đánh chặn tên lửa, an ninh mạng và hỗ trợ cho các đồng minh NATO.
Báo cáo cũng chỉ ra sự cần thiết phải hiện đại hóa và mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự để đối phó với những thách thức mới do hoạt động quân sự của Nga đặt ra.
![Chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump với cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa được làm rõ. 347308801510752.png](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a5e4f4bc6a2833f7e3c82aecf8b43b2b29f9693a13124793ac63d1f3a6bbc9a1e/347308801510752.png)
Hiện tại vẫn chưa biết chính xác ông Trump sẽ làm gì sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên nhân vật trên từng nhiều lần cho biết sẽ xem xét cắt giảm viện trợ quân sự dành cho Ukraine.
Mặc dù vậy với diễn biến mới, nhiều khả năng quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thay đổi hoàn toàn, cũng như sức ép từ các doanh nghiệp và chính trị gia có thể sẽ khiến ông chủ Nhà Trắng đưa ra những bước đi quyết liệt hơn với Moskva.