Ukraine nhận thêm 52 thiết bị quân sự, bao gồm hệ thống HIMARS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  52 thiết bị quân sự, bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS đã được chuyển tới Ukraine từ Đức, theo hãng tin Avia.pro.

Ukraine sẽ nhận thêm khí tài từ Đức.
Ukraine sẽ nhận thêm khí tài từ Đức.

Nguồn tin trên cho biết, 50 xe bọc thép và 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt MARS II đã được gửi tới Ukraine. MARS II là phiên bản HIMARS của Đức, tương tự như hệ thống M270.

Việc chuyển vũ khí trên được cho là diễn ra trong vài tháng nhưng hiện tại có bằng chứng cho thấy chúng đã tới Ukraine – nguồn tin trên cho hay.

Một tuyên bố được Avia.pro nêu ra cho biết, 2 bệ phóng MARS II và 50 xe bọc thép Dingo đã được chuyển giao cho Ukraine. Số lượng thực tập sinh Ukraine tại Đức cũng tăng lên từ cuối tháng 9. Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh vì toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoài ra, Đức thông báo trong tương lai gần sẽ chuyển thêm 2 bệ pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) cho Ukraine, nâng tổng số bệ pháo loại này được chuyển cho Ukraine lên 22 chiếc.

Đáng chú ý là việc Đức cung cấp hệ thống MARS II cho Ukraine vì khi kết hợp với nhau, chúng có thể đồng thời thực hiện 24 cuộc tấn công với tên lửa M30 và M31 trong vòng 1 phút, gây nguy cơ hủy diệt rất lớn nếu không bị đánh chặn.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ